09:09 07/02/2012

Có thể đáp ứng đủ nhu cầu về điện trong năm 2012

Y Nhung

Ngành điện trong năm 2012 có thể đáp ứng đủ nhu cầu về điện của nền kinh tế

Mới đây vào ngày 20/12/2011, giá bán điện bình quân đã được điều chỉnh tăng thêm 5% so với trước đó.
Mới đây vào ngày 20/12/2011, giá bán điện bình quân đã được điều chỉnh tăng thêm 5% so với trước đó.
Năm 2012, nếu không có những diễn biến bất thường về điều kiện thủy văn thì ngành điện có thể đáp ứng đủ nhu cầu về điện cho nền kinh tế.

Thông tin trên đã được ông  Đinh Thế Phúc, Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (ERAV) đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ tháng 1/2012 của Bộ Công Thương, chiều 6/2.

Tuy nhiên, về giá điện, nếu các yếu tố đầu vào có sự điều chỉnh mạnh, giá điện cũng sẽ được điều chỉnh tăng. “Theo Quyết định số 24/2011/QĐ- TTg ngày 15/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ, khoảng cách tăng giá điện giữa hai lần tối thiểu phải là ba tháng, nên không thể hai tháng điều chỉnh giá điện một lần. Mặc dù vậy, nếu sau ba tháng mà các yếu tố đầu vào thay đổi nhưng không làm giá điện tăng đến 5% thì cũng không có việc tăng giá điện”, ông Phúc khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải thì cho hay, tới đây giá bán than cho ngành thép và xi măng sẽ tăng, theo đó giá bán cho ngành điện cũng tăng, song mức tăng là khác nhau. Nhưng do điện là mặt hàng “xương sống” của nền kinh tế  nên dù có điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường cũng phải thực hiện từng bước để không gây “sốc” cho nền kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân.

Mới đây vào ngày 20/12/2011, giá bán điện bình quân đã được điều chỉnh tăng thêm 5% so với trước đó. Như vậy, giá bán điện bình quân hiện đang ở mức 1.304 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT, tăng 62 đồng/kWh.

Tuy nhiên, đối với giá điện sinh hoạt bậc thang từ 0 - 50 kWh cho hộ nghèo và bậc thang từ 0 - 100 kWh, tạm thời không tăng trong lần điều chỉnh này, tức vẫn giữ ở mức 1.242 đồng/kWh.