Bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin mô tả bữa tối công việc giữa các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc ngày 28/3 là "rất hiệu quả"
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow - Ảnh: Getty Images.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có sự chuẩn bị để tiếp tục đàm phán với Trung Quốc trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại, mà trong đó đảm bảo rằng Bắc Kinh sẽ cải thiện độ mở cửa của thị trường cũng như những chính sách về sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp Mỹ.
"Việc này không phụ thuộc vào thời gian, mà phụ thuộc vào các chính sách và việc thực thi chúng", Bloomberg dẫn lời cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow trong một bài phát biểu tại Washington ngày 28/3. "Nếu đàm phán cần dài thêm vài tuần nữa, hoặc vài tháng, thì nên làm như vậy. Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận tốt, mà theo như lời Tổng thống, có lợi cho nước Mỹ".
Tối ngày 28/3, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã có bữa tối công việc với các nhà đàm phán Trung Quốc. Ông Mnuchin mô tả cuộc gặp này là "rất hiệu quả" trước khi bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài cả ngày vào hôm nay (29/3).
Các cuộc thảo luận sẽ được tiếp tục vào tuần sau khi Phó thủ tướng Lưu Hạc của Trung Quốc có mặt tại Washington để gặp các nhà đàm phán Mỹ cùng Tổng thống Trump, ông Kudlow cho biết.
Theo ông Kudlow, phía Mỹ yêu cầu Trung Quốc có những chính sách tốt hơn trong một số lĩnh vực, bao gồm cải thiện vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ, mở cửa thị trường cho doanh nghiệp Mỹ và đồng thuận với một cơ chế thực thi cho thỏa thuận thương mại.
Mỹ cũng đề xuất tổ chức các cuộc gặp thường xuyên để đánh giá liệu Bắc Kinh có giữ đúng cam kết theo thỏa thuận hay không. Chính quyền của ông Trump muốn có thể áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc mà không bị đe dọa trả đũa nếu Trung Quốc không làm theo cam kết.
"Chúng tôi đã đến rất gần (một thỏa thuận) nhưng chưa đến được đó", ông Kudlow nói.
Trong khi đó, ngày 28/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Bắc Kinh sẽ mở cửa thị trường sâu hơn cho các ngân hàng, công ty chứng khoán và bảo hiểm nước ngoài. Điều này củng cố thêm cho thông tin được đồn đoán trước đó rằng nước này sắp ban hành các quy định mới cho phép công ty tài chính nước ngoài gia tăng sự hiện diện tại Bắc Kinh.
Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin có mặt tại Bắc Kinh ngày 28/3 để đàm phán thương mại - Ảnh: Bloomberg.
Những tín hiệu này cho thấy cả hai bên đều quyết tâm để đạt được một thỏa thuận nhằm tránh đưa chiến tranh thương mại leo thang. Trước đó, hai nước này áp thuế quan lên số hàng hóa nhập khẩu của nhau, với tổng trị giá 360 tỷ USD.
Trung Quốc muốn Mỹ dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ nước này. Tuy nhiên, tuần trước, ông Trump nói rằng các loại thuế quan sẽ vẫn được áp dụng trong "một khoảng thời gian đáng kể". Ông Kudlow ngày hôm qua cũng cho biết Mỹ có thể dỡ một phần thuế quan lên hàng Trung Quốc, nhưng không phải tất cả.
Trước đó, Boomberg dẫn một nguồn tin thân cận nói rằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 4.
Đọc thêm
Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó
Năm ngoái, cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi đưa ra 383 đề xuất nhằm tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế châu Âu...
Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công
Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin...
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Trung Quốc lần đầu lọt top 10 nước đổi mới sáng tạo nhất thế giới, Đức tụt hạng
Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% số lượng đăng ký bằng sáng chế quốc tế năm 2024...
Nguyên nhân giá nhôm thế giới tăng vọt
Tình trạng dư thừa nhôm được dự báo sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: