
Công ty đồ uống Coca-Cola ngày 31/8 nhất trí chi 5,1 tỷ USD để mua lại chuỗi hiệu cà phê lớn thứ nhì thế giới Costa Coffee từ tập đoàn Whitbread của Anh với giá 5,1 tỷ USD. Động thái này đánh dấu một bước tiến nữa của Coca-Cola vào thị trường đồ uống lành mạnh hơn.
Theo hãng tin Reuters, Coca-Cola và Whitebread tuyên bố rằng Coca-Cola sẽ trở thành chủ nhân mới của khoảng 4.000 cửa hiệu Costa Coffee tại các thị trường như Anh, châu Âu và Trung Quốc. Vụ mua lại đã nhận được sự ủng hộ của 100% thành viên Hội đồng Quản trị Whitbread.
Giá cổ phiếu Whitbread tăng 19% ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại thị trường châu Âu. Các nhà giao dịch hứng khởi khi mức giá mà Coca-Cola trả cho Whitbread trong thương vụ trên cao hơn 700 triệu Bảng, tương đương 911 triệu USD, so với dự kiến.
Việc sở hữu chuỗi cửa hiệu cà phê lớn thứ nhì thế giới chỉ sau Starbucks giúp Coca-Cola đẩy mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm khỏi đồ uống có ga, đồng thời mở rộng lựa chọn sản phẩm cho người tiêu dùng ngày càng có ý thức về sức khỏe. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu đánh thuế đường.
"Đồ uống nóng là một trong số ít những lĩnh vực của toàn thị trường đồ uống mà Coca-Cola chưa sở hữu một thương hiệu toàn cầu", Giám đốc điều hành (CEO) Coca-Cola James Quincey phát biểu. "Costa giúp chúng tôi tiếp cận với thị trường này bằng một nền tảng kinh doanh cà phê vững mạnh".
Thành lập năm 1742 với tư cách là một hãng bia, Whitbread mua lại Costa Coffee vào năm 1995 với giá 19 triệu Bảng, khi chuỗi này mới có 39 cửa hiệu. Hiện nay, Costa Coffee đã có mặt tại hầu khắp các con phố lớn của nước Anh, với 2.422 cửa hiệu tại xứ sương mù và 1.399 cửa hiệu trên thị trường quốc tế, hoạt động dưới các hình thức nhượng quyền, liên doanh hoặc bán buôn.
Trước khi bán Costa Coffee cho Coca-Cola, Whitbread đang trong quá trình đưa Costa tách khỏi chuỗi khách sạn Premier Inn - cũng thuộc sở hữu Whitbread - do ép từ các quỹ đầu cơ. Ngoài Costa Coffee, Whitbread sở hữu tài sản thuộc nhiều lĩnh vực khác, gồm giải trí và thực phẩm.
Gần đây, khi thị trường cà phê tại Anh đã trở nên bão hòa, Costa Coffee bắt đầu tiến vào thị trường Trung Quốc, cạnh tranh với Starbucks, Caffe Nero và hãng nghìn cửa hiệu cà phê độc lập khác.




Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Samsung có thời điểm giảm hơn 10% tại Seoul, kéo chỉ số Kospi lao dốc và buộc thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong thời gian ngắn...
Ngoài Mỹ, các doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong danh sách chủ yếu tập trung tại châu Á...
Giá loại dầu thô chủ lực của Nga đã giảm về mức trước khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, có thể gây áp lực lớn lên ngân sách của điện Kremlin vốn đã bị căng thẳng bởi cuộc xung đột kéo dài với Ukraine...
Theo các chuyên gia, mức giá hiện tại khoảng 60 USD/oz, giảm khoảng 50% so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng 1, có thể chưa phản ánh đúng giá trị của bạc…
Một nghiên cứu mới cho thấy dân số già đi và thu hẹp không nhất thiết kéo lùi kinh tế. Trái lại, xu hướng này có thể thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mạnh hơn, qua đó nâng cao năng suất lao động...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Sự chia sẻ lớn hơn của chính sách tài khóa; các công cụ điều tiết, đảm bảo sự vận hành của thị trường, lưu thông hàng hóa; chính sách về an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng... là những giải pháp được đề xuất để giảm áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm.