
Tỷ phú Bill Gates mới đây vạch ra một kế hoạch tham vọng nhằm ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Trong đó, ông kêu gọi xây dựng một hệ thống cảnh báo và xét nghiệm quy mô lớn toàn cầu, thành lập một đội "phản ứng nhanh" gồm 3.000 người cùng vài chục tỷ USD đầu tư cho việc này mỗi năm.
"Để ngăn chặn thảm họa của năm ngoái tái diễn, công tác chuẩn bị cho đại dịch phải được coi trọng như cách chúng ta nhìn nhận mối đe dọa chiến tranh", Bloomberg dẫn lời Bill Gates trong thư thường niên của Bill & Melinda Gates Foundation ngày 27/1. "Thế giới đã không có sự chuẩn bị cho đại dịch Covid-19. Tôi cho rằng lần tới sẽ khác".
Bill & Melinda Gates Foundation do vợ chồng tỷ phú Bill Gates sáng lập và điều hành với hoạt động tập trung chủ yếu vào các vấn đề y tế toàn cầu. Trong thư, Gates vạch ra chiến lược ngăn chặn và ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng tiếp theo, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn 100 triệu người và vẫn diễn biến khó lường. Các quốc gia, trong đó chủ yếu là nước giàu, đang gấp rút triển khai tiêm chủng vaccine để chấm dứt đại dịch này.
"Khi đại dịch tiếp theo ập đến, tôi hy vọng sẽ thấy những 'nền tảng chẩn đoán quy mô lớn', có thể xét nghiệm tới 20% dân số toàn cầu mỗi tuần", Gates cho biết. "Tổng chi phí để bảo vệ toàn cầu khỏi đại dịch tiếp theo nghe có vẻ lớn, nhưng chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại 28.000 tỷ USD mà đại dịch Covid-19 gây ra".
"Thế giới cần chi nhiều tỷ USD để tránh được thiệt hại hàng nghìn tỷ USD", người đồng sáng lập Microsoft nhấn mạnh.
Ông cho rằng các loại vaccine Covid-19 với công nghệ Công nghệ mRNA cho hiệu quả cao hiện tại có thể mở đường cho những bước tiến lớn trong việc phát triển vaccine 5 năm tới. Công nghệ này cho thấy khả năng một ngày nào đó thế giới sẽ phát triển được vaccine ngừa các bệnh như HIV, lao và sốt rét. Đến nay, Gates Foundation đã đầu tư 1,75 tỷ USD cho các hoạt động ứng phó với đại dịch Covid-19.
Tuy vậy, theo bà Melinda Gates, một trong những mối lo ngại lớn nhất hiện nay là nguy cơ "miễn dịch bất bình đẳng", khi mà chỉ người giàu tiếp cận được các loại vaccine.
"Tới khi vaccine được tiêm cho tất cả mọi người, các loại bệnh mới sẽ tiếp tục phát sinh", bà nói. "Những bệnh này sẽ phát triển và lan rộng. Các trường học và văn phòng sẽ lại phải đóng cửa. Vòng tròn bất bình đẳng này sẽ còn tiếp diễn".
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/UBTVQH16 quy định quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm...
Luật Báo chí 2025 ra đời mở rộng không gian hoạt động báo chí, xác lập địa vị pháp lý các kênh nội dung đưa lên không gian mạng; thúc đẩy chuyển đổi số và mô hình báo chí đa dịch vụ, tăng cường quản lý của nhà nước.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu báo chí đổi mới nội dung, tăng phân tích chính sách, đồng hành cùng tăng trưởng hai con số và củng cố niềm tin xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác hạ tầng, năng lượng tái tạo, đóng tàu, nhân lực chất lượng cao, hướng tới thương mại 150 tỷ USD đến 2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết 57 trong giai đoạn mới: Người nông dân phải từng bước trở thành những người nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại; người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến; đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.