
Theo đó, Mỹ có thể tăng cường xuất khẩu năng lượng sang châu Âu để đổi lấy việc Tổng thống đắc cử Donald Trump không áp thuế quan mạnh tay lên hàng hóa châu Âu xuất khẩu sang Mỹ.
Theo tờ báo Financial Times, giới chức châu Âu đã nói rằng việc tăng cường nhập khẩu LNG từ Mỹ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp khu vực này chấm dứt sự phụ thuộc đã kéo dài nhiều thập kỷ vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga, đồng thời cũng giúp giải tỏa mối lo của ông Trump về thâm hụt thương mại của Mỹ với EU.
Đối với các nhà sản xuất LNG Mỹ, việc thị trường châu Âu mở rộng - cùng với lời hứa của ông Trump về dỡ bỏ lệnh tạm dừng cấp phép xuất khẩu LNG đối với các dự án mới ngay khi ông lên cầm quyền - có thể mang tới cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ trong 4 năm tới.
“Chúng tôi mong được làm việc với chính quyền ông Trump khóa tới để củng cố địa vị của nước Mỹ là nhà cung cấp LNG sạch hàng đầu thế giới”, CEO Michael Sabel của Venture Global, một nhà phát triển LNG hàng đầu của Mỹ, nhận định.
“Trong những năm gần đây, châu Âu đã dịch chuyển nhanh chóng để xây dựng hạ tầng cần thiết đáp ứng việc nhập khẩu LNG tăng mạnh. Đồng thời, với sự hỗ trợ chính sách và đảm bảo pháp lý, Mỹ đang có được vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu LNG dài hạn đó của châu Âu” ông Sabel nói.
Các nhà sản xuất LNG Mỹ đang kỳ vọng rằng nỗ lực của EU nhằm “cai” khí đốt Nga sẽ được đẩy mạnh thời chính quyền Trump 2.0. Giá cổ phiếu các công ty LNG ở Mỹ, vốn là những nhà cung cấp lớn nhất thế giới loại năng lượng này, đã tăng mạnh trong tuần qua.
“Chúng tôi có khả năng cung cấp. Đó là điều tuyệt vời nhờ dự trữ khí tự nhiên của nước Mỹ”, nhà sáng lập Harold Hamm của công ty Continental Resources, doanh nghiệp ủng hộ ông Trump tích cực nhất trong ngành LNG, phát biểu. Ông Hamm nói thêm rằng ngành công nghiệp LNG của Mỹ sẵn sàng tăng xuất khẩu sang EU và giúp châu Âu chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt Nga. Ông Hamm cũng nói ông đã có các cuộc trao đổi với ê-kíp nhận chuyển giao quyền lực của ông Trump, cũng như các nhà sản xuất lNG, về chính sách năng lượng.
Ông Mike Sommers, Giám đốc điều hành Viện Dầu khí Mỹ (API), phát biểu: “Tôi kỳ vọng rằng lệnh tạm dừng cấp phép xuất khẩu LNG sẽ chấm dứt ngay trong vài ngày đầu tiên của chính quyền mới”. Lệnh tạm dừng cấp giấy phép mới cho xuất khẩu LNG được chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra trong lúc Bộ Năng lượng nước này đang tiến hành phân tích chi phí và lợi ích trong sự tăng trưởng của ngành.
Trong nhiệm kỳ của mình, ông Biden đã có mối quan hệ đầy biến động với ngành dầu khí. Tuy nhiên, sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ vẫn đạt mức cao kỷ lục trong thời gian ông Biden cầm quyền, do đó đẩy giá khí đốt giao ngay ở Mỹ xuống mức thấp nhất trong 20 năm và khiến các nhà sản xuất phải đẩy mạnh xuất khẩu LNG ra nước ngoài.
Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen - người vào tuần trước đã bày tỏ mong muốn tăng nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ - LNG của Mỹ có thể là mặt hàng hưởng lợi chính trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Brussels.
Sau một cuộc gọi với ông Trump vào tuần trước, bà Ursula cho biết: “Chúng tôi vẫn đang mua nhiều LNG từ Nga và tại sao không thay thế bằng LNG của Mỹ? LNG nhập từ Mỹ rẻ hơn đối với chúng tôi và giúp giảm giá năng lượng ở châu Âu. Đây là vấn đề mà chúng ta có thể thảo luận liên quan đến thâm hụt thương mại”.
Nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga sang châu Âu đã giảm mạnh sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, và để bù đắp sự sụt giảm đó, EU đã tăng cường nhập khẩu LNG từ khắp nơi trên thế giới. Theo công ty dữ liệu hàng hóa Kpler, Mỹ là nhà cung cấp LNG chính của EU và hiện chiếm khoảng 40% lượng nhập khẩu loại nhiên liệu này của EU.
“Thành thực mà nói, chúng tôi có vai trò ngày càng quan trọng trong việc phục vụ các đồng minh của mình ở nước ngoài. Và LNG là một công cụ rất, rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ”, ông Jeffrey Martin - Giám đốc điều hành của Sempra - nhà phát triển LNG hàng đầu của Mỹ, phát biểu sau khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.
Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, ông Biden và bà von der Leyen đã công bố một thỏa thuận chiến lược, theo đó các công ty châu Âu sẽ tiến tới đảm bảo nhu cầu đối với LNG của Mỹ nhằm giúp Mỹ xây dựng năng lực xuất khẩu lớn hơn. Nhưng các nhà phân tích lưu ý rằng Brussels có thẩm quyền hạn chế trong việc cam kết nhập khẩu LNG từ Mỹ.
“Trừ khi EU cấm hoàn toàn việc nhập khẩu LNG của Nga - một bước đi cần có sự nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên EU - thật khó để cơ quan điều hành của EU có thể có nhiều ảnh hưởng trong việc châu Âu mua LNG từ đâu”, bà Natasha Fielding - người đứng đầu bộ phận định giá khí đốt châu Âu của công ty Argus - nhận định.
Từ dầu mỏ đến máy móc, thiết bị vận tải và hiện nay là chất bán dẫn, phần cứng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), cơ cấu thâm hụt thương mại của Mỹ đã thay đổi đáng kể trong 35 năm qua…
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ của các "doanh nghiệp xác sống” hiện chiếm 21,4% tổng dư nợ doanh nghiệp tại 10 nền kinh tế châu Á, tăng gấp hơn hai lần so với năm 2008…
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 13/10 lên tiếng cảnh báo lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu có thể tăng theo chiều hướng thiếu kiểm soát do lạm phát gia tăng, nợ công chồng chất và nhu cầu vay vốn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây áp lực lớn lên thị trường...
Giá than nhiệt, loại than chủ yếu dùng để sản xuất điện, tại châu Á lên mức cao nhất 2 năm khi các nhà máy điện tăng tích trữ nhiên liệu cho mùa đông, trong bối cảnh nhu cầu ở mức cao và nguồn cung từ Trung Quốc đến Indonesia bị gián đoạn...
Cùng với sự suy yếu của USD, đồng euro đã phục hồi từ mức thấp nhất trong khoảng 17 tháng...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.