
Giá Bitcoin vừa thiết lập thêm một kỷ lục mới khi lên gần mốc 50.000 USD vào ngày Chủ nhật (14/2) theo giờ Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư toàn cầu - từ các nhà đầu tư cá nhân cho tới các định chế tài chính lớn - có quan điểm ngày càng cởi mở hơn với các loại tài sản số.
Lúc hơn 8h sáng thứ Hai theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin theo dữ liệu trên trang Coinmarketcap.com là 48.704 USD, tăng 3,4% so với thời điểm cách đó 24 tiếng. Theo hãng tin Reuters, đêm qua, giá Bitcoin có lúc vượt 49.700 USD, cao chưa từng có trong lịch sử.
Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi đầu tiên của năm 2020, giá Bitcoin đã tăng khoảng 70%.
Sau một thời gian dài bị các công ty tài chính truyền thống "dè chừng", Bitcoin và nhiều tiền ảo khác có vẻ như đang bước chân vào thế giới các tài sản đầu tư dòng chính, với tư cách vừa là một tài sản vừa là một phương tiện thanh toán.
Mới đây, ngân hàng BNY Mellon tuyên bố sẽ thành lập một bộ phận mới để giúp khách hàng nắm giữ, chuyển khoản và phát hành các tài sản số. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hãng xe điện Tesla của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk tiết lộ đã rót 1,5 tỷ USD mua Bitcoin và sẽ sớm chấp nhận tiền ảo này như một phương tiện thanh toán khi khách hàng mua xe của hãng.
Hôm thứ Sáu tuần trước, Ủy ban Chứng khoán tỉnh Ontario (OSC)của Canada cấp phép thành lập quỹ Purpose Bitcoin ETF thuộc công ty quản lý tài sản Purpose Investments có trụ sở ở Toronto. OSC xác nhận với hãng tin Reuters rằng cơ quan này đã cho phép mở quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Bitcoin đầu tiên trên thế giới.
"Các nhà đầu tư tổ chức và giới doanh nghiệp Mỹ đang cho thấy rằng xu hướng này sẽ không sớm biến mất", chiến lược gia cấp cao Edward Moya thuộc OANDA phát biểu. "Vẫn còn rất nhiều tiền đang chờ để nhảy vào lĩnh vực này".
Cũng vào hôm thứ Sáu, thị trưởng Francis Suarez của thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ cho biết thành phố đang xem xét đưa Bitcoin vào sử dụng trong một số hoạt động. Một động thái như vậy có thể sẽ mang lại lợi ích lớn cho Miami trong việc thu hút các công ty công nghệ.
Trước đó, vào tháng 1, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock, đưa Bitcoin vào danh sách những tài sản mà hai quỹ của công ty này có thể đầu tư.
Việc hãng thẻ Mastercard có kế hoạch triển khai biện pháp hỗ trợ một số loại tiền ảo cũng thúc đẩy bước tiến của Bitcoin về hướng các kênh đầu tư dòng chính, dù nhiều ngân hàng còn lưỡng lự với ý tưởng tham gia vào những biện pháp như vậy.
Giá tiền ảo tăng mạnh đưa giá cổ phiếu các công ty trong lĩnh vực tiền ảo tăng mạnh theo. Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, cổ phiếu công ty đào tiền ảo Riot Blockchain tăng 14%, đạt mức cao nhất trong 10 năm và hoàn tất tuần tăng 110% - mức tăng cao nhất trong 1 tuần kể từ năm 2017. Cổ phiếu Marathon Patent Group, một công ty công nghệ tài sản số tăng hơn 70% trong tuần trước.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.