16:04 04/06/2010

Công bố đường dây nóng về bảo vệ môi trường và động thực vật hoang dã

Y Nhung

Khi phát hiện các vi phạm về bảo vệ môi trường và động thực vật hoang dã, người dân có thể gọi tới số điện thoại 1800 588 875

Ở Việt Nam cũng như các nước khác ở Đông Nam Á, các vi phạm về môi trường nói chung và các hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã nói riêng đang đẩy nhiều loài đến nguy cơ tuyệt chủng.
Ở Việt Nam cũng như các nước khác ở Đông Nam Á, các vi phạm về môi trường nói chung và các hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã nói riêng đang đẩy nhiều loài đến nguy cơ tuyệt chủng.
Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) vừa công bố đường dây nóng về bảo vệ môi trường và động thực vật hoang dã.

Theo đó, khi phát hiện các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường và buôn bán động thực vật hoang dã, các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và người dân trên toàn quốc có thể thông báo đến Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường qua số điện thoại miễn phí 1800 588 875.

Đường dây nóng này sẽ có người trực 24/24h.

Đây được xem là một công cụ giúp lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thu thập thông tin kịp thời về các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ môi trường và động thực vật hoang dã.

Ở Việt Nam cũng như các nước khác ở Đông Nam Á, các vi phạm về môi trường nói chung và các hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã nói riêng đang đẩy nhiều loài đến nguy cơ tuyệt chủng.

Đường dây nóng này được sự tài trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, cùng sự hỗ trợ của TRAFFIC, mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã toàn cầu.