
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, từ sau quý 1/2009, sản xuất công nghiệp thường xuyên đạt mức tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước.
“Tính chung 8 tháng năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2008”, báo cáo của cơ quan này chỉ rõ.
Ở góc độ quản lý ngành, báo cáo mới nhất phát đi từ Bộ Công Thương cũng có chung nhận định: “Tốc độ tăng sản xuất công nghiệp tháng 8 cao hơn tốc độ tăng bình quân 8 tháng đầu năm là 5%, cho thấy ngành công nghiệp Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi tốt”.
Tuy nhiên, nhìn vào những ngành sản xuất công nghiệp mũi nhọn của đất nước, bức tranh tăng trưởng về sản lượng thể hiện không đều “tông màu” giữa hai lĩnh vực công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.
Công nghiệp nặng tăng trưởng ổn định
Biểu hiện rõ nét cho sức tăng mạnh mẽ của các ngành công nghiệp nặng trong 8 tháng qua có thể thấy ở sự tăng trưởng của ngành điện. Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, sản lượng điện thương phẩm 8 tháng đầu năm 2009 ước đạt 47,9 tỷ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ.
Điểm đặc biệt trong con số kể trên, điện dùng cho khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng (chiếm tỷ trọng 49,1%) đã tăng 6,63%; điện dùng cho khu vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (chiếm tỷ trọng khoảng 10%) tăng tới 10,9% so với cùng kỳ.
Với lĩnh vực công nghiệp quan trọng nhất, khai thác dầu thô tháng 8 ước đạt 1,37 triệu tấn, tăng 10,8% so với tháng 8/2008. Tính chung 8 tháng, con số này ước đạt 11,44 triệu tấn, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Hệ thống đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ, Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 5,25 tỷ m3 khí khô, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2008.
Ở hầu hết các ngành công nghiệp có tỷ trọng đóng góp vào GDP lớn khác, tốc độ tăng trưởng vẫn được duy trì ở mức dương.
Khai thác than sạch 8 tháng ước đạt 27,6 triệu tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Trong 8 tháng đầu năm, ngành than đã cung cấp cho các hộ trong nước ước đạt 12,79 triệu tấn, tăng 5,0% so với cùng kỳ.
Cụ thể, cung cấp cho các hộ xi măng 2,48 triệu tấn, tăng 12,8%; cung cấp cho hộ đạm đạt 0,38 triệu tấn, tăng 16,4%... Xuất khẩu than 8 tháng đầu năm ước đạt 15,36 triệu tấn, tăng 10,7% so với cùng kỳ.
Với ngành thép, mặc dù bước vào mùa mưa song nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này ở thị trường trong nước khá cao, tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Trong tháng 8, sản lượng thép tròn ước đạt khoảng 372,2 nghìn tấn, tăng 1,1% so với tháng 7 nhưng tăng 27,8% so với tháng 8/2008. Tính chung 8 tháng đầu năm 2009, sản lượng ước đạt 2.998,3 nghìn tấn, tăng 18,3% so với cùng kỳ.
Công nghiệp nhẹ “rủ nhau” giảm
Trái ngược với sự tăng trưởng khá tốt ở ngành công nghiệp nặng, nhiều ngành công nghiệp nhẹ, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến xuất khẩu, không có được mức tăng trưởng dương trong 8 tháng đầu năm nay.
Với dệt may, ngành hàng đang dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, nhiều chủng loại sản phẩm có mức giảm mạnh về sản lượng, như vải dệt từ sợi bông 8 tháng đầu năm đã giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước; quần áo người lớn may sẵn giảm 14,9% với cùng kỳ.
Nhiều thị trường xuất khẩu truyền thống như Hoa Kỳ, châu Âu bị sụt giảm khiến kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may 8 tháng đầu năm ước chỉ đạt 0,87 tỷ USD, tiếp tục giảm 4% so với tháng 7 và giảm 5,8% so với tháng 8/2008. Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ngành dệt may chỉ đạt 5,91 tỷ USD, bằng 56,2% kế hoạch năm và giảm 1,4% so với cùng kỳ.
Cũng nằm trong danh mục các ngành hàng có mức đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu, nhưng trong 8 tháng qua, xuất khẩu các mặt hàng giầy dép ước chỉ đạt 2,77 triệu USD, giảm 11,0% so với cùng kỳ năm trước. Riêng sản xuất giầy thể thao tháng 8 tăng 23,3% so với tháng 8/2008 nhưng cũng chỉ bằng 97,7% so với cùng kỳ.
Đối với ngành giấy, báo cáo của Bộ Công Thương nhận định “khó khăn trước mắt vẫn còn rất lớn”. Dù đã bước vào năm học mới nhưng nhu cầu trong nước tăng mạnh nhưng không đột biến như mọi năm. Sản xuất giấy tháng 8 ước đạt 161,9 nghìn tấn, giảm 3% so với tháng 8/2008, tính chung 8 tháng ước đạt 1.086 nghìn tấn, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm trước.
Với sữa, sản phẩm gây nhiều vụ việc “lùm xùm” thời gian gần đây, tình hình cũng tương tự. Sản xuất sữa bột tháng 8 ước đạt 4,5 nghìn tấn, tuy có tăng 18,4% so với tháng 7, nhưng vẫn giảm 2,8% so với tháng 8/2008. Tính chung 8 tháng đầu năm 2009, sản lượng sữa ước đạt 26,7 nghìn tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.