![[Bài 1] Hải Phòng: Động lực bứt phá từ “cơ chế đặc thù”](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/07/22/62993955c01843498ed47306a39d35f0-106602.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ, trong năm 2021 đã tạo ra cơ hội lớn cho các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) - những quỹ tạo điều kiện cho các nhà giao dịch đầu tư cùng lúc vào nhiều công ty vào hàng lớn nhất thế giới.
Đây là một tin tuyệt vời đối với BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới - trang CNN Business cho hay.
BlackRock là chủ sở hữu của “gia đình” iShares gồm một loạt quỹ ETF. Hôm thứ Sáu vừa rồi, BlackRock cho biết đã kết thúc năm 2021 với lượng tài sản quản lý đạt hơn 10 nghìn tỷ USD, tăng 15% so với con số của năm 2020.
Gần 1/3 trong tổng số tài sản hơn 10 nghìn tỷ USD nói trên nằm trong các quỹ ETF, trong đó có nhiều quỹ đầu tư theo nhóm ngành (sector) và các quỹ thụ động (passive fund) thuộc “gia đình” iShares. Các quỹ thụ động này đều dựa trên các chỉ số chứng khoán hàng đầu nhs S&P 500 hay Russell 2000 của thị trường chứng khoán Mỹ.
CEO Larry Fink của BlackRock thừa nhận rằng nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục đối mặt nhiều thách thức trong năm 2022.
Lạm phát tăng cao đang gây suy giảm thu nhập thực tế của người tiêu dùng tại nhiều quốc gia. Tình trạng này Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và một số ngân hàng trung ương khác trên thế giới tiến tới nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, nếu lãi suất tăng quá mạnh, nền kinh tế có thể giảm tốc. Ngoài ra, biến chủng Omicron của Covid-19 có thể gây cản trở đối với các hoạt động kinh tế.
Ông Fink nhấn mạnh “thế giới tiếp phải vượt qua bấp bênh và những dịch chuyển sâu sắc trong các nền kinh tế và xã hội trên phạm vi lớn”.
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.