Theo tin từ Reuters, sau khi công bố cắt giảm mục tiêu cung cấp vaccine, người đứng đầu Liên minh Vaccine Gavi - đơn vị tài trợ cho COVAX cùng với WHO, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (Unicef) và Liên minh Sáng kiến sẵn sàng cho đại dịch (CEPI) - kêu gọi các nước giàu chia sẻ thêm vaccine.
Trong một tuyên bố chung, các tổ chức trên nói rằng quyết định cắt giảm mục tiêu phân phối vaccine còn 1,425 tỷ liều trong năm nay xuất phát từ một số nguyên nhân, bao gồm việc Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) - một nhà cung cấp vaccine lớn - hạn chế xuất khẩu.
Những vấn đề về sản xuất vaccine tại các hãng Johnson & Johnson và AstraZeneca, cũng như việc trì hoãn cấp phép cho các vaccine mới - bao gồm vaccine của hãng công nghệ sinh học Mỹ Novavax và vaccine của công ty dược Trung Quốc Clover Biopharmaceuticals - cũng dẫn tới nguồn cung vaccine bị hạn chế.
“Điều này dĩ nhiên là tin xấu đối với cả thế giới. Chúng ta đều đã thấy những hậu quả tồi tệ ăn sâu bám rễ khi virus được để mặc lây lan”, Giám đốc điều hành Gavi, ông Seth Berkley, phát biểu tại một cuộc họp báo.
“Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa” khi những đối tượng như nhân viên y tế và người già tại các nước thu nhập thấp đang rất cần được bảo vệ - ông Berkley nói thêm.
Tuyên bố chung cho biết thay vì vào cuối năm nay, cột mốc phân phối 2 tỷ liều vaccine thông qua Covax có thể đạt được trong quý 1/2022.
Dữ liệu của Reuters cho thấy đến nay thế giới đã có 221 triệu người nhiễm và 4,76 triệu người tử vong do Covid-19.
Ông Berkley kêu gọi những nước đã đáp ứng được nhu cầu vaccine trong nước nên dừng việc gom mua vaccine. Một số nước giàu đang có kế hoạch tiêm mũi nhắc lại vì lo ngại hiệu quả của chế độ tiêm hai mũi giảm dần theo thời gian, nhưng ông Berkley nói chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy sự cần thiết phải tiêm tăng cường đại trà.
“Nếu nguồn cung vaccine là vô tận, chúng ta có thể dùng thoải mái cho việc thử nghiệm, nhưng tôi cho rằng ở thời điểm này chúng ta cần tập trung vaccine cho những nơi cần”, ông nhấn mạnh.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.