
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Bình Minh
18/11/2020, 07:49
Giới đầu tư ở Phố Walll trở nên thận trọng hơn dù vẫn lạc quan về những bước đột phá của vaccine
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (18/11), sau khi đóng cửa ở mức kỷ lục trong phiên đầu tuần. Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở Mỹ dẫn tới nguy cơ nhiều hoạt động kinh tế phải đóng cửa, khiến giới đầu tư trở nên thận trọng hơn dù vẫn lạc quan về những bước đột phá của vaccine.
Hôm thứ Hai, cả S&P 500 và Dow Jones cùng chốt phiên với mức điểm cao chưa từng thấy, và đây là lần đầu tiên Dow Jones đạt kỷ lục đóng cửa kể từ trước khi xảy ra đại dịch. Phiên này, nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu, khiến các chỉ số không giữ được thành quả tăng của phiên trước.
Mức giảm của chỉ số Nasdaq trong phiên này được hạn chế phần nào bởi cổ phiếu Tesla tăng mạnh. Trong khi đó, các cổ phiếu nhỏ vẫn duy trì đà tăng, đưa chỉ số Russell 2000 lập một kỷ lục mới khi đóng cửa.
Trong phiên đầu tuần, thị trường hưng phấn khi hãng dược Moderna cho biết vaccine ngừa Covid-19 của hãng đạt hiệu quả 94,5% trên thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, làn sóng bệnh dịch đang dâng cao ở Mỹ đã khiến nhiều thống đốc bang phải áp các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn sự lây lan vượt tầm kiểm soát của virus.
"Đây là một cuộc chiến giằng co giữa vaccine và virus. Điều này sẽ còn tiếp diễn cho tới khi vaccine được triển khai", Giám đốc đầu tư Joseph Sroka của NovaPoint nhận xét. "Mọi chuyện đang diễn ra giống như thể chúng ta đang đứng bên rìa một thung lũng vậy - có thể nhìn xuống để thấy số ca nhiễm gia tăng, hoặc có thể nhìn sang phía bên kia để thấy vaccine".
Tâm lý nhà đầu tư phiên này còn kém vui khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo bán lẻ cho thấy tiêu dùng yếu đi giữa lúc mùa mua sắm cuối năm đang đến gần và trong bối cảnh thiếu vắng một gói kích cầu mới từ chính phủ.
Lúc đóng cửa, Dow Jones giảm 0,56%, còn 29.783,35 điểm. S&P 500 giảm 0,48%, còn 3.609,53 điểm. Nasdaq giảm 0,21%, còn 11.899,34 điểm.
Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, chỉ có nhóm năng lượng và bất động sản chốt phiên trong trạng thái tăng. Các nhóm dịch vụ tiện ích và y tế giảm mạnh nhất.
Trong số 465 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 tính đến thời điểm này, có 84,5% đạt kết quả vượt dự báo - theo dữ liệu của Refinitiv.
Hai hãng bán lẻ Walmart và Home Depot đều đạt lợi nhuận và doanh thu cao hơn dự báo, nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm tương ứng 2% và 2,5% trong phiên này.
Cổ phiếu Tesla tăng 8,2% sau khi nhà cung cấp chỉ số S&P Dow Jones Indices cho biết sẽ đưa cổ phiếu này vào chỉ số S&P 500 vào ngày 21/12.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,3 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,07 lần.
Có tổng cộng 10,46 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 10,3 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Công điện nêu rõ, Chính phủ ghi nhận những nỗ lực cải cách của toàn ngành chứng khoán trong việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/10/2025
Tự doanh hôm nay bán ròng 1076.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 1279.4 tỷ đồng.
Ngay cả khi có nhịp phục hồi tốt buổi chiều và VNI quay đầu tăng điểm thì hôm nay thị trường vẫn phản ứng khá dè dặt với thông tin nâng hạng. Có lẽ thị trường hơi thất vọng vì để được chính thức nâng nạng vẫn cần trải qua kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Dù vậy đây vẫn là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh không có thông tin gì khác.
Tâm lý thị trường mạnh lên đáng kể chiều nay, dù dòng tiền không tăng nhiều nhưng lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Lực cầu chủ động nâng giá giúp cổ phiếu phục hồi tích cực. VN-Index đã vượt qua đỉnh 1700 điểm nhưng lại để “tuột” phút cuối khi phải gánh thêm sức nặng từ trụ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: