
Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, từ đầu năm, khối tài sản ròng của ông Huang đã sụt hơn 27 tỷ USD, do cổ phiếu Pinduoduo lao dốc chóng mặt vì Chính phủ Trung Quốc siết kiểm soát đối với các công ty Internet khổng lồ của nước này.
Trong số 500 người giàu nhất thế giới, không ai mất nhiều tài sản như ông Huang kể từ đầu năm.
Đây là những bằng chứng rõ nét nhất về sự đảo chiều vận may của giới tỷ phú Trung Quốc khi nước này kêu gọi “thịnh vượng chung” và kiềm chế ảnh hưởng của các công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Năm nay, giá cổ phiếu Pinduoduo đã giảm mạnh hơn cả cổ phiếu Alibaba và Tencent.
“Pinduoduo yếu thế hơn trước sự siết chặt giám sát nếu so với các công ty công nghệ lớn khác của Trung Quốc, vì các công ty khác đã trưởng thành hơn và có mô hình sinh lợi tốt hơn”, như Alibaba và Tencent – theo chiến lược gia Kenny Ng thuộc công ty Everbright Sun Hung Kai. “Đó là lý do chính khiến cổ phiếu Pinduoduo giảm nhiều hơn các công ty công nghệ lớn khác”.
Giá cổ phiếu Pinduoduo niêm yết ở Mỹ đã bỉam 44% trong năm nay, so với mức giảm 33% của cổ phiếu Alibaba. Cổ phiếu Tencent niêm yết tại Hồng Kông đã giảm 20% từ đầu năm.
Ông Huang, người sở hữu 28% Pinduoduo, thành lập công ty vào năm 2015 và nhanh chóng xây dựng nên một nền tảng thương mại điện tử khổng lồ bằng cách đi tiên phong về mua theo nhóm. Tháng 12 năm ngoái, số người dùng hàng năm của Pinduoduo đạt 788 triệu, vượt con số 779 triệu người dùng trên các nền tảng trực tuyến của Alibaba.
Giá trị vốn hoá thị trường của Pinduoduo đã đạt đỉnh 178 tỷ USD trước khi giảm còn khoảng 125 tỷ USD. Tháng trước, Pinduoduo lần đầu tiên báo lợi nhuận ròng trong một quý kể từ khi trở thành công ty đại chúng.
Giá trị tài sản ròng của ông Huang hiện còn khoảng 35 tỷ USD. Ông đã rời cương vị CEO vào năm ngoái và rời cương vị Chủ tịch công ty hồi tháng 3 năm nay.
Pinduoduo là một trong những công ty công nghệ lớn đầu tiên của Trung Quốc cam kết đóng góp lợi nhuận hiện tại và tương lai cho các dự án từ thiện, sau khi lời kêu gọi “thịnh vượng chung” được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra. Tháng trước, Pinduoduo tuyên bố sẽ đóng góp 1,5 tỷ USD để hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn. Trước đó, ông Huang và nhóm sáng lập Pinduoduo đã đóng góp số cổ phiếu trị giá 2,4 tỷ USD vào một quỹ uỷ thác từ thiện của công ty.
Theo chỉ số của Bloomberg, trong số 10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong năm nay, có 6 tỷ phú Trung Quốc. Trong số 6 tỷ phú Trung Quốc này có ông Zhong Sansan, Chủ tịch công ty nước đóng chai Nongfu Spring, người mất 18 tỷ USD; ông Hui Ka Yan, Chủ tịch tập “đế chế” bất động sản đang đối mặt nguy cơ vỡ nợ China Evergrande, mất 15,5 tỷ USD; ông Ma Huateng của Tencent mất 9,8 tỷ USD.
Một tỷ phú nổi tiếng khác của Trung Quốc là Jack Ma, đã mất 6,9 tỷ USD tài sản từ đầu năm, nhưng không nằm trong top 10 tỷ phú mất mát tài sản nhiều nhất thế giới.




Phiên bản mới của dự luật hạ mức thuế quan tối đa dự kiến áp dụng với các nước mua dầu khí Nga từ 500% xuống 100%, đồng thời thu hẹp phạm vi xuống 5 khách hàng lớn nhất...
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được xem là lá chắn giúp Mỹ chống lại các cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ giảm xuống mức thấp nhất hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp và căng thẳng tại eo biển Hormuz đang khiến dư địa ứng phó của Washington ngày càng thu hẹp…
Việc năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đẩy nhanh phát triển hệ thống lưu trữ điện để tránh lãng phí nguồn điện từ gió và mặt trời. Một thỏa thuận mới được ký kết đặt mục tiêu nâng công suất lưu trữ của khối lên gần gấp ba vào năm 2030, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định giá điện…
Từ Thung lũng Silicon đến châu Âu, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc...
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...