
Chiếc điện thoại đời mới nhất của Apple, iPhone 6, giờ đã có thể chính thức đặt chân tới Trung Quốc. Theo tin từ Reuters, “quả táo” vừa nhận được giấy phép cho phép thiết bị này được sử dụng trên các mạng không dây của Trung Quốc.
Hôm nay (30/9), Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin của Trung Quốc (MIIT) thông báo trên website riêng rằng, cơ quan này đã phê chuẩn chiếc iPhone 6 sau khi Apple xử lý những rủi ro an ninh có nguy cơ làm rò rỉ dữ liệu của người dùng.
Hôm 19/9, iPhone 6 đã chính thức có mặt ở nhiều quốc gia, bao gồm thị trường Mỹ, nhưng Apple chưa công bố ngày đưa chiếc điện thoại “bom tấn” này tới Trung Quốc.
Giấy phép của nhà chức trách Trung Quốc mở đường cho Apple chính thức bán iPhone 6 tại nước này. Trung Quốc là thị trường điện thoại thông minh (smartphone) lớn nhất thế giới và cũng là một trong những thị trường mang lại doanh số iPhone lớn nhất cho Apple.
Giới phân tích kỳ vọng, chiếc iPhone 6 và iPhone 6 Plus sẽ bán chạy ở Trung Quốc bởi đây là thị trường mà người tiêu dùng rất hứng thú với những chiếc smartphone có màn hình cỡ lớn.
MIIT nói rằng, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng về mặt an ninh đối với iPhone 6 và đã trao đổi với Apple về vấn đề này. Apple cũng đã cung cấp cho MIIT những tài liệu liên quan đến vấn đề nguy cơ an ninh của iPhone 6 mà “quả táo” nói là có liên quan tới các công cụ chẩn đoán.
Trong dịp cuối tuần đầu tiên iPhone 6 “lên kệ”, Apple đã bán được 6 triệu chiếc, thiết lập kỷ lục về doanh số, dù chiếc điện thoại này chưa tới Trung Quốc. Năm ngoái, Apple bán được 9 triệu iPhone 5S và 5C trong cuối tuần ra hàng đầu tiên tại 11 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc.
Hiện Apple chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc được Trung Quốc mở cửa cho iPhone 6.




Trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách công nghệ và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện tại địa phương, Đoàn xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai mới đây đã chính thức ra mắt mô hình đầy sáng tạo mang tên “1+10 - Một đoàn viên, mười công dân số”. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ nhằm đưa các kỹ năng, tiện ích số thiết yếu chạm tới từng hộ gia đình, người dân nơi cao nguyên trắng…
Theo nghiên cứu mới nhất từ Pearson & AWS, tại các trường đại học Việt Nam đang có sự lệch pha rõ rệt giữa đào tạo AI và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. 96% cơ sở giáo dục đại học đã rót vốn đầu tư vào AI, nhưng chỉ 15% doanh nghiệp công nhận sinh viên tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn "xuất sắc" về kỹ năng AI thực chiến...
Trung Quốc đang dẫn đầu về nghiên cứu trong gần 90% công nghệ được Viện Chính sách Chiến lược Úc theo dõi để phân tích năng lực nghiên cứu của Trung Quốc và Mỹ...
Nền kinh tế tài sản số của Hàn Quốc đạt 449,1 tỷ USD trong một năm tính đến tháng 6/2026, lớn nhất Đông Á, trong đó các tài sản số liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một động lực nổi bật của thị trường bán lẻ…
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng đi từ thử nghiệm sang ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp, nhưng để công nghệ này tạo ra giá trị, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở công cụ mà còn ở năng lực, văn hóa tổ chức, vai trò của lãnh đạo và cách đo lường hiệu quả...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.