
Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; từng bước tăng lương cho người lao động; giao đất hoang cho các nông trang cá thể tăng cường sản xuất lương thực... đó là những điều chỉnh chính sách mới nhất của Cuba.
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 7 vừa khai mạc, Chủ tịch Cuba, Raul Castro tuyên bố, hiện tại cuộc sống ở Cuba rất khác so với năm 1963 - thời điểm Quốc hội thông qua Luật an sinh xã hội sửa đổi - khi mà chi phí dành cho bảo hiểm và trợ cấp xã hội chiếm tới 13,8% ngân sách nhà nước. Vì vậy, chính sách kinh tế-xã hội cần có những thay đổi cho phù hợp.
Tăng tuổi làm việc đối với người lao động
Cuba sẽ phải đầu tư một cách hợp lý những nguồn lực hiện có. Chính phủ sẽ cắt giảm một số cơ chế miễn phí và bao cấp, đồng thời tăng tuổi làm việc thêm 5 năm đối với người lao động, nhằm giảm thiểu tác động của tình trạng già hóa dân số đang ngày càng tăng, dẫn đến ngày càng thiếu hụt lực lượng lao động. Nam giới sẽ nghỉ hưu ở tuổi 65 và ở nữ giới là 60 tuổi.
Cũng theo dự thảo luật liên quan tới việc kéo dài tuổi lao động nói trên, lương hưu ở Cuba sẽ được tăng trong thời gian tới, mặc dù tháng 5 vừa qua, chính phủ đã tăng 20% lương cho những người hưu trí. Một Dự thảo luật liên quan tới việc kéo dài tuổi lao động đã được trình tại kỳ họp Quốc hội lần này.
Dự thảo luật này, trước khi được Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm, sẽ được thảo luận tại các tổ chức công đoàn và sẽ được thực hiện dần dần từ năm 2009 đến 2015. Do tình trạng dân số già hóa, tỷ lệ sinh thấp trong nhiều thập kỷ qua và nhiều nguyên nhân khác, dân số Cuba giảm nhẹ trong những năm gần đây. Dự kiến, năm 2025, số người lao động sẽ giảm 770.000 người so với hiện nay.
Theo thống kê chính thức, tỷ lệ dân số trên 60 tuổi ở Cuba hiện chiếm 16,6% trong tổng số hơn 11 triệu dân, tăng đáng kể so với 11,3% năm 1985 và xu hướng này chắc chắn sẽ không thay đổi cho tới năm 2025. Nhờ những thành tựu y tế, Cuba là nước có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất Mỹ Latinh (4,9/1.000 trẻ dưới 1 tuổi) và là một trong những nước có tuổi thọ trung bình của người dân cao nhất thế giới (76 tuổi). Tuy nhiên, từ đầu năm tới nay, chỉ có 1.776 trẻ em ra đời.
Phát biểu tại hội thảo khoa học nhân ngày Dân số thế giới 11/7 vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba, Jose Luis Rodriguez cho biết, Cuba sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ ở độ tuổi sinh nở có thể sinh con và khuyến khích các gia đình có nhiều hơn 1 con. Chính phủ sẽ tăng đầu tư để xây dựng thêm nhà trẻ và trường mẫu giáo.
Cố gắng tự túc lương thực
Về vấn đề thu nhập cá nhân, Chủ tịch Raul khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu một cách toàn diện vấn đề tiền lương, để có thể từng bước tăng lương cho người lao động, theo thứ tự ưu tiên. Về việc tăng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, Chủ tịch Raul khẳng định đây là ưu tiên của Chính phủ, nhưng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của đất nước và chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay trên thế giới.
Hiện nay, mức lương trung bình của một người Cuba là khoảng 17 USD/tháng. Mức lương này không đủ chi trả cho các nhu cầu cuộc sống của người lao động và không khuyến khích họ làm việc.
Một vấn đề được dư luận rất quan tâm tại kỳ họp Quốc hội Cuba lần này là việc Chính phủ sẽ giao đất cho các nông trang cá thể. Chủ tịch Raul Castro cho biết, dự thảo luật liên quan đến việc giao đất hoang cho các nông trang cá thể đã được thông qua. Chính sách này nhằm tăng cường sản xuất lương thực để phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước, đảm bảo an ninh quốc gia.
Năm nay, Cuba đã phải chi thêm 1,1 tỷ USD trong tổng kim ngạch nhập khẩu lương thực 2,7 tỷ USD, để mua lượng lương thực tương đương năm 2007. Raul Castro nhấn mạnh: "Tăng cường sản xuất lương thực, hạn chế nhập khẩu vẫn tiếp tục là chính sách nền tảng của nền kinh tế Cuba".
Phát biểu tại kỳ họp Quốc hội lần này, người đứng đầu nhà nước Cuba khẳng định, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khuyến nông trên cả nước. Cuba sẽ tiếp tục phát triển các doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã, đồng thời khuyến khích phát triển mô hình hộ sản xuất, một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ.




Đa số các nhà đầu tư tham gia khảo sát cũng tin rằng châu Á sẽ là khu vực ổn định nhất về mặt địa chính trị trong 12 tháng tới...
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua ròng vàng tháng thứ 23 liên tiếp trong tháng 9 vừa qua...
Nhu cầu chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh đưa lợi nhuận quý 3 của Samsung Electronics lên mức cao chưa từng có…
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (7/10), khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục leo thang lên đỉnh mới và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu còn tăng lãi suất trong năm nay...
Tại thời điểm lập đáy, giá vàng chịu áp lực cộng hưởng từ đồng USD tăng giá và bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu khiến lợi suất tăng mạnh...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.