17:31 03/08/2010

Cuba khuyến khích người dân mở doanh nghiệp nhỏ

Đ.T

Cuba khuyến khích người dân mở doanh nghiệp nhỏ và tự thuê nhân công, trong khi nhà nước sẽ sa thải bớt nhân lực

Đây được coi là một bước đột phá của nền kinh tế Cuba.
Đây được coi là một bước đột phá của nền kinh tế Cuba.
Cuba khuyến khích người dân mở doanh nghiệp nhỏ và tự thuê nhân công, trong khi nhà nước sẽ sa thải bớt nhân lực. Đây được coi là một bước đột phá của kinh tế Cuba.

Tờ Daily Telegraph cho biết, phát biểu trước Quốc hội hôm 1/8, Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố, kế hoạch này sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm cho hơn một triệu lao động sẽ bị cắt giảm trong 5 năm tới.

Theo đó, kế hoạch sẽ nới lỏng sự quản lý của nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ, cấp thêm phép cho người dân mở doanh nghiệp nhỏ, cho phép doanh nghiệp tự tuyển nhân lực, xây dựng hệ thống thuế mới trong đó viên chức nhà nước phải đóng thuế nhiều hơn.

Cuba hiện có khoảng 95% người dân làm việc cho nhà nước. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Raul Castro, nhiều viên chức, chiếm 1/5 hệ thống chính quyền, là dư thừa và có thể sẽ phải cắt giảm.

“Chúng ta đều biết, hàng trăm ngàn người lao động ngạch hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp đang dư thừa… Việc nhà nước trợ cấp quá mức khiến người ta cảm thấy chẳng cần phải làm việc để sống”, Chủ tịch Cuba cho hay.

Tuy nhiên, Cuba sẽ không cắt giảm hàng loạt ngay lập tức mà tái bố trí việc làm thích hợp cho người lao động cho đến khi tất cả đều có công ăn việc làm. Chủ tịch Cuba cũng cho biết, một vài khu vực sẽ không bị cắt giảm.

Bộ trưởng Kinh tế Cuba, ông Marino Murillo, cho biết, quốc gia này đang điều chỉnh, chứ không phải cải cách nền kinh tế.