
Vừa đương đầu với tình trạng lây nhiễm Covid gia tăng tại các công trường, ngành xây dựng Malaysia còn phải đối mặt với giá vật liệu xây dựng tăng chóng mặt.
Những công ty xây dựng không có điều khoản hợp đồng về chi phí tăng đang gặp nhiều khó khăn – theo Hiệp hội Các nhà xây dựng chuyên nghiệp Malaysia, tổ chức đại diện hơn 1.000 thành viên. Hiệp hội này đang đề nghị Chính phủ Malaysia giúp đỡ để vượt qua “bão giá” vật liệu.
“Giờ là lúc những nhà thầu bị chốt giá vật liệu xây dựng từ trước cảm nhận rõ ảnh hưởng của việc tăng giá”, Chủ tịch hiệp hội, ông Sufri Hj Mhd Zin, nói với hãng tin Bloomberg. “Giá vật liệu tăng không hề tốt cho ngành xây dựng, cho dù đó là nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà thầu, chủ đầu tư, hay người dân”.
Đợt tăng giá vật liệu này đang gia tăng sức ép chi phí lên toàn bộ ngành xây dựng và bất động sản ở Malaysia, giữa lúc Chính phủ nước này đang chật vật phục hồi nền kinh tế bị đốn gục bởi một làn sóng Covid mới. Hôm Chủ nhật vừa rồi, số ca nhiễm mới ở Malaysia lập kỷ lục 7.000 ca, khiến Chính phủ nước này phải triển khai các biện pháp hạn chế mới.
Ngoài ra, giá vật liệu còn lên cơn sốt đúng vào lúc Chính phủ Malaysia cân nhắc khôi phục các dự án hạ tầng quy mô mô lớn và dành ra một khoản kỷ lục 69 tỷ Ringgit, tương đương 17 tỷ USD, cho phát triển hạ tầng trong ngân sách 2021.
Một chỉ số đo giá cổ phiếu của các công ty xây dựng Malaysia đã giảm khoảng 9% trong tháng 5 này, mạnh nhất kể từ tháng 1. Cổ phiếu Gamuda - công ty phát triển bất động sản lớn nhất Malaysia về vốn hoá - đã giảm 12; cổ phiếu IJM Corp. giảm 12%; cổ phiếu Kerjaya Prospek Group Bhd. giảm 8,9%.
Ông Sufri cho biết, ngành xây dựng Malaysia đã đề nghị Chính phủ đưa một điều khoản về biến động giá vật liệu vào các dự án để bảo vệ nhà thầu khỏi sự tăng giá. Từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, giá thép hình T loại 10 mm, một vật liệu chính dùng trong ngành xây dựng, đã tăng 30% ở Malaysia.
Tuy nhiên, một số công ty xây dựng không cho rằng giá thép sẽ tăng kéo dài. Nỗ lực của Trung Quốc trong việc hạ sốt giá nguyên vật liệu đã ít nhiều phát huy tác dụng, kéo giá nhôm, thép và quặng sắt đi xuống.
Giá thép có thể tăng đến cuối năm nay rồi sau đó thị trường sẽ cân bằng. “Tôi không cho rằng giá sẽ tăng lâu hơn”, Chủ tịch Tee Eng Ho của Kerjaya Prospek nhận định.
Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tính bán tài sản và cổ phần chiến lược để ứng phó với bối cảnh chi phí vay lên cao nhất nhiều thập kỷ...
Người lao động tại Luxembourg chỉ cần 3 ngày làm việc để mua iPhone 17 Pro, trong khi tại Ấn Độ, con số này lên tới 160 ngày...
Xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ trong những ngày gần đây cho thấy các nhà đầu tư đã không nhận được sự trấn an mà họ mong đợi từ các chính phủ...
Mỹ tìm cách dùng dầu thô Venezuela vào việc làm đầy dự trữ dầu lửa chiến lược đang cạn dần...
Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong tháng này, nhưng giới quan sát không kỳ vọng cuộc gặp quan trọng này sẽ tạo ra đột phá...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.