
Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu thô trên thị trường Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng sau khi số liệu mới công bố cho thấy dự trữ xăng và các sản phẩm năng lượng khác của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục, theo cập nhật của Wall Street Journal.
Những tuần gần đây, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trên thị trường Mỹ dao động trong ngưỡng từ 45 đến 50 USD/thùng và có nhiều phiên tăng mạnh bởi nhà đầu tư hy vọng dự trữ xăng dầu đã giảm.
Tuy nhiên, số liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày thứ Tư khiến không ít người choáng váng, trong khi dự trữ dầu thô giảm nhẹ thì dự trữ xăng và các sản phẩm năng lượng khác như dầu diesel tăng vọt trong tuần gần nhất tăng 7,1 triệu thùng lên mức 1,38 tỷ USD, mức tăng theo tuần cao kỷ lục trong 26 năm.
Đáng chú ý, dự trữ xăng và các sản phẩm năng lượng lại tăng quá mạnh ở thời điểm cao điểm tiêu thụ của người Mỹ khi mùa hè mới chỉ bắt đầu chưa lâu. Nó cho thấy lượng dầu thừa suốt từ năm 2014 đến nay đã và đang được sản xuất thành các loại thành phẩm.
Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2016 giảm 2,05 USD tương đương 4,4% xuống 44,75 USD/thùng - mức thấp nhất tính từ ngày 10/5/2016.
Trên thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn giảm 2,21 USD tức 4,6% xuống 46,26 USD/thùng.
Cũng trong ngày hôm qua, giá xăng kỳ hạn tháng 8/2016 giảm 3,6%, giá dầu diesel giảm 5,6%, mức thấp nhất tính từ đầu tháng 5/2016.
Nhiều chuyên gia phân tích thị trường cảnh báo nhiều khả năng tại hàng loạt địa điểm sản xuất của nước Mỹ, không gian trữ xăng và các sản phẩm năng lượng không còn nhiều. Khi hết chỗ chứa, các công ty sản xuất có thể sẽ giảm giá mạnh sản phẩm để giảm lượng hàng tồn.
“Các khu vực chứa xăng dầu ở bờ Đông nước Mỹ đã gần kín chỗ. Xăng dầu sẽ ngập tràn và chúng ta đang tiến gần hơn đến một cuộc khủng hoảng”, phó giám đốc quỹ Herbert J. Sims & Co, ông Donald Morton, nhận xét.
Trong cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), dự trữ dầu và các sản phẩm năng lượng của nhóm các nước phát triển trên thế giới tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 5/2016 và tiếp tục tăng mạnh hơn trong tháng 6/2016.
IEA nhận định nguồn cung dư thừa sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn và gây áp lực lớn lên giá dầu. Thông điệp của IEA trong báo cáo mới nhất về thị trường năng lượng thế giới được đánh giá là khá bi quan, theo chuyên gia phân tích tại Deustche Bank, ông Michael Hsueh.
Bão đang tiến gần Biển Đông, trong khi Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với một đợt mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai...
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Dưới vỏ bọc hợp đồng gia công quốc tế và giấy tờ ủy quyền giả mạo tinh vi, gần 50.000 đôi giày Nike giả cùng 11 container đã lọt lưới xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Vụ án xuyên quốc gia quy mô hơn 100 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng bóc gỡ, hé lộ phương thức phạm tội hoàn toàn mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu...
Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, lần đầu tiên, những yêu cầu chuyển từ quản lý đất đai theo từng thửa đất sang quản trị không gian phát triển đã được đề cập và bàn thảo. Điều này phản ánh một bước chuyển trong tư duy phát triển quốc gia, đặt nền móng cho việc tổ chức lại không gian kinh tế và phân bổ nguồn lực của Việt Nam trong giai đoạn mới...
Khoản tín dụng do BIDV và VietinBank thu xếp sẽ tài trợ phần vốn vay nội tệ của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV, góp phần hoàn thiện phương án tài chính và bảo đảm nguồn lực triển khai dự án đúng lộ trình.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.