Cuộc đua doanh thu phòng vé dịp lễ 30/4: Phim Việt chiếm ưu thế
Tuệ Mỹ
28/04/2025, 14:56
Tối ngày27/4/2025, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bộ phim kinh điển Cánh đồng hoang (1979) đã được chiếu ngoài trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM)…
Đạo diễn Lý Hải dựng nhà, xây giếng tái hiện cuộc sống gia đình nghèo ở miền Trung trong "Lật mặt 8".
Với nghệ thuật điện ảnh, ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim. Từ lý do đó, triển lãm Âm vang Đại thắng mùa xuân 1975 trong điện ảnh do Viện Phim Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) từ ngày 26/4 đến 2/5/2025.
Nhân dịp này, các phim nổi bật như Mê Kông ký sự, Vị đắng tình yêu, Ván bài lật ngửa... cũng được giới thiệu. Đây là những tác phẩm nằm trong số 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM trong 50 năm qua. Trong tối ngày 28/4, khán giả sẽ có dịp giao lưu với đoàn làm phim Địa đạo và thưởng thức phim tài liệu Thành phố lúc rạng đông…
Ban tổ chức hy vọng trong tương lai gần, những tác phẩm điện ảnh của Việt Nam nói chung cũng như đề tài về chiến tranh cách mạng sẽ tiếp tục được các nhà làm phim Việt Nam khơi nguồn cảm xúc. Từ đó sẽ có thật nhiều tác phẩm ý nghĩa và đủ sức vươn ra thế giới.
Bộ phim “Cánh đồng hoang” của đạo diễn Nguyễn Hồng Sến.
“ĐỊA ĐẠO” TIẾP TỤC GẶT HÁI DOANH THU
Theo thông tin từ nhà sản xuất, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và nhà đầu tư cùng ê-kíp làm phim đã cho ra mắt một phiên bản mới của bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Phiên bản mới này được xây dựng dựa trên chính tình yêu và những phản hồi, đóng góp chân thành từ khán giả kể từ khi phim công chiếu.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết tác phẩm sẽ bổ sung một số lát cắt đời thường về cuộc sống người lính du kích dưới địa đạo. "Chúng tôi cũng chỉnh vài chi tiết để làm rõ thắc mắc của người xem, từ đó giúp diễn biến phim mạch lạc, rõ ràng, đồng thời chú trọng yếu tố cảm xúc nhiều hơn", nam đạo diễn chia sẻ.
Thời gian qua, Địa đạo gây "sốt" phòng vé Việt và trở thành phim Việt về đề tài chiến tranh đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Tính đến ngày 25/4/2025, phim vẫn nằm trong top 3 tác phẩm có lượng vé bán ra cao nhất theo ngày, bên cạnh Thám tử Kiên (Victor Vũ) và Tìm xác (Bùi Văn Hải). Phim thu về doanh thu hơn 160 tỷ đồng (tính đến ngày 25/4).
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối kể về những tháng ngày chiến đấu hào hùng và bi tráng của những người chiến sĩ cách mạng Việt Nam tại địa đạo Củ Chi - căn cứ địa cách mạng trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bối cảnh chân thực, diễn xuất đa dạng của dàn diễn viên cùng thời điểm phát hành lý tưởng... chính là đòn bẩy giúp Địa đạo nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả.
Ngày 27/4, trong khuôn khổ buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bên cạnh những chiến sĩ thuộc 38 khối diễu binh, còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng. Trong số đó có dàn diễn viên chính của Địa đạo: Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Thái Hòa, Khánh Ly... Các diễn viên xuất hiện trong hình ảnh của chính những nhân vật mà mình đảm nhận ở bộ phim.
Sự xuất hiện của dàn diễn viên được khán giả vô cùng yêu thích và cho rằng đây chính là cái kết trọn vẹn của Địa Đạo, khi chiến tranh kết thúc và các chiến sỹ được sống trong hòa bình, trong tình yêu của đồng bào.
MÙA PHIM VIỆT MỚI
Với kỳ vọng đưa dịp đại lễ 30/4 trở thành "mùa Tết mới của phim Việt", những năm gần đây các nhà làm phim đang mạnh dạn đưa phim ra rạp vào dịp nghỉ lễ quan trọng này. Năm nay, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu và Lật mặt 8: Vòng tay nắng là hai phim Việt mới toanh sẽ ra rạp.
Cũng trong dịp nghỉ lễ này, phim ngoại ồ ạt ra rạp Việt, với nhiều dự án khủng: Đạo diễn Hàn Quốc Lim Dae Hee mang đến dự án kinh dị, hành động Holy night: Demon hunters có tài tử Ma Dong Seok đóng chính; Phim kinh dị Thái Lan Panor: Tà thuật huyết ngải, phim hài kinh dị của Đài Loan Cưới ma giải hạn...
Như mọi năm, phim hoạt hình chiếm ưu thế vào dịp 30/4 - 1/5. Năm nay, số lượng phim hoạt hình tăng 10 - 20%, với 5 phim mới gồm: Pororo: Thám hiểm đại dương xanh, Kayara: Cô bé chiến binh, Siêu nhân nhí đại náo rừng xanh, Khủng long xanh du hành thế giới truyện tranh và Chuyện muông thú dạy bé cừu bay…
Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.
Dù vậy, hai bộ phim Việt được đánh giá là hầu như “không có đối thủ” lớn nào trừ Thunderbolts (Biệt đội sấm sét) - phim siêu anh hùng mới của Marvel, dự kiến ra rạp ngày 2/5/2025.
Thám tử Kiên khởi đầu thuận lợi khi chiếu sớm từ ngày 25/4, doanh thu khá tốt và đẩy lên chiếu chính thức luôn từ ngày 28/4 (thay vì đúng ngày 30/4 như dự kiến). Tính đến chiều 27/4, phim đạt doanh thu 24 tỷ đồng sau chưa đầy hai ngày chiếu.
Còn Lật mặt 8 chiếu sớm từ ngày 27/4, đến buổi chiều thì doanh thu - bao gồm cả lượng vé đặt trước - đã đạt 20 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam), tốc độ nhanh bậc nhất phòng vé Việt từ trước đến nay. Đơn vị sản xuất cho biết phim đạt 131.000 vé đặt trước, vượt Bộ tứ báo thủ (129.000 vé đặt trước) để giữ kỷ lục tác phẩm có số vé bán trước cao nhất màn ảnh Việt.
Điều này chứng tỏ dù các sự kiện xung quanh "concert quốc gia" đang diễn ra sôi nổi, khán giả vẫn sẵn lòng quan tâm và ủng hộ các phim Việt đang ra rạp. Các chuyên gia trong ngành nhận định trên thị trường rạp Việt mùa lễ năm nay, phim Việt chiếm thế thượng phong trong cuộc đua doanh thu.
Chuyên gia truyền thông Chang Trần đánh giá, bốn bộ phim Việt ra mắt trong tháng 4 đều có chiến lược truyền thông bài bản. Hiện tại, ghi nhận trên các nền tảng cho thấy, thông tin tích cực liên quan đến phim, yếu tố truyền miệng góp phần không nhỏ tăng trưởng doanh thu của phim.
Lật mặt 8: Vòng tay nắng.
Hiện Lật mặt 8 đang chiếm ưu thế hơn so với Thám tử Kiên, bởi đây là phần tiếp theo của thương hiệu ăn khách "Lật mặt". Series phim này đã có 4 tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng, cao nhất là Lật mặt 7 với doanh thu 483 tỷ đồng.
Tuy nhiên, phim của đạo diễn Victor Vũ lại có lợi thế về bối cảnh như thể đang đưa khán giả đi “du lịch qua màn ảnh rộng” ngay trong thời điểm diễn ra ngày hội non sông. Hồ Bản Cài (Tuyên Quang), thác Cò Là, đồi cỏ Vinh Quý (Cao Bằng),... hiện lên như những bức tranh thủy mặc trong phim. Đạo diễn Victor Vũ cho biết ngôi làng 200 - 300 năm tuổi trong phim sẽ khiến người xem như được sống ở trong bầu không khí đặc biệt.
Bên cạnh bối cảnh đẹp, phù hợp với tâm lý, sở thích khán giả Việt, phim điện ảnh Việt còn có thể lồng ghép các yếu tố văn hóa như trang phục truyền thống, ẩm thực, lễ hội, phong tục tập quán… Điều này giúp khán giả trong nước và quốc tế hiểu hơn về bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ đó mọi người sẽ nâng cao ý thức góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Đọc thêm
[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”
Sáng 16/8, lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" đã diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cùng với đó là sự tham gia của nhân dân, các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước...
Kiến trúc dịu dàng cho gia chủ hướng nội
Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến con người không còn "khoảng thở". Các không gian xanh trong kiến trúc sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường, tránh những tương tác gây ô nhiễm hoặc ảnh hưởng mỹ quan.
Dự đoán xu hướng túi xách mùa thu 2025
Hãy quên đi những chiếc túi siêu nhỏ hay các thiết kế quá khổ chỉ để gây chú ý - mùa Thu 2025 đánh dấu sự trở lại của những mẫu túi thực sự hữu dụng…
Năm 2025, du lịch Đà Nẵng quyết tâm đón hơn 17 triệu lượt khách
Chương trình kích cầu thu hút khách 5 tháng cuối năm 2025 của du lịch Đà Nẵng có nhiều điểm nổi bật về gia tăng các trải nghiệm, tiện ích, sản phẩm mới, nhiều chương trình ưu đãi về giá cả, dịch vụ…nhằm giữ vững mục tiêu tăng trưởng...
Huế khai trương dịch vụ Grab Xích Lô
Sáng 15/8, tại Nghênh Lương Đình (phường Phú Xuân), Công ty TNHH Grab Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế tổ chức Lễ ra mắt dịch vụ "Grab Xích Lô - Kinh đô xưa", mang đến trải nghiệm du lịch đặc trưng kết hợp yếu tố công nghệ hiện đại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: