
Chỉ rót hơn 135 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (mã BTC) để hợp tác đầu tư dự án Richmond City, nhưng nhờ tiền thu được từ khách hàng mua sản phẩm dự án và vay ngân hàng của BTC, Hưng Thịnh Corp đã "giữ" và "có được" hơn 1.350 tỷ của BTC vào cuối năm 2017 và hơn 900 tỷ đồng vào cuối quý 3/2018.
Hưng Thịnh Incons đầu tư hơn 371 tỷ để sở hữu 95,24% BTC
Công ty Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Cơ khí lắp ráp thiết bị Bình Triệu thành công ty cổ phần theo Quyết định số 206/1998/BNN - TCCB tháng 12/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Vào năm 2016, tổng tài sản của BTC ghi nhận trên báo cáo tài chính gần 76 tỷ đồng, không có vay nợ, vốn điều lệ 14,3 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, tài sản lớn nhất của BTC lúc này là lô đất có diện tích hơn 2,1 ha (bản cáo bạch 23.400m2) tại số 207C (số cũ 79/5B) Nguyễn Xí, phương 26, quận Bình Thạnh, Tp. HCM vốn là trụ sở của BTC.
Theo công văn số 6059/STNMT - KTĐ ngày 22/06/2017 của Sở Tài Nguyên và Môi trường Tp.HCM về phương án xác định giá đất theo giá thị trường đối với khu đất 207C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh là 336,52 tỷ đồng, dựa trên báo cáo kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn.
Ngày 30/05/2017, Hội đồng Quản trị của của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons, mã HTN) thông qua việc mua 28.570.897 cổ phiếu phát hành thêm của BTC với giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vào ngày 8/09/2017, Hưng Thịnh Incons đã thanh toán số tiền 371,42 tỷ đồng để mua toàn bộ số cổ phần nêu trên và tỷ lệ sở hữu của HTN tại BTC là 95,24%.
Vào tháng 1/2018, BTC đã tạm nộp tiền sử dụng đất với số tiền hơn 168,26 tỷ đồng, được Sở Tài chính Tp.HCM xác nhận bằng văn bản số 381/STC - NS ngày 17/1/2018.
Như vậy, với khoản đầu tư chỉ hơn 370 tỷ đồng vào BTC, Hưng Thịnh Incons sở hữu quyền sử dụng gần như toàn bộ lô đất hơn 2,1 ha, có giá thị trường vào thời điểm năm 2017 hơn 2.000 tỷ đồng (với giá đất khoảng 117 triệu đồng/m2, chiết khấu 20%).
Hợp tác với Hưng Thịnh Corp đầu tư Richmond City
Theo giới thiệu của BTC, hoạt động sản xuất kinh doanh của BTC từ năm 2017 chỉ đầu tư xây dựng duy nhất dự án Richmond City. Dự án bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày 10/2/2017 và dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong vòng 4 năm. Cuối năm 2017, dự án đã hoàn thành xong phần móng, dự án đã bắt đầu mở bán các căn hộ thuộc Block B và cho đặt cọc giữ chỗ các căn hộ thuộc Block A và C.
Được biết, tháng 8/2014, BTC ký hợp đồng hợp tác đầu tư số 70/2014/HĐ - HTĐT với hay Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp) để cùng thực hiện dự án đầu tư Chung cư cao tầng tại số 207C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM - đây chính là dự án Richmond City ngày nay.
Theo hợp đồng hợp tác, tỷ lệ vốn góp và phân chia lợi nhuận giữa các bên là BTC 30% và Hưng Thịnh 70%. BTC đại diện đứng tên với tư cách là chủ đầu tư dự án để triển khai các thủ tục đầu tư. Sau khi dự án được đầu tư xây dựng, đủ điều kiện huy động vốn theo quy định sẽ giao cho Hưng Thịnh Corp được quyền triển khai công tác bán hàng, để huy động vốn theo quy định.
Thuyết minh báo cáo của BTC cho biết, dự án Richmon City gồm 3 block với 880 căn hộ ở, 300 căn officetel và 30 căn shophouse. Chung cư Block A & Block C chung một khối đế 4 tầng bố trí kinh doanh thương mại shophouse và thương mại tập. Block A (Riches Tower) với 440 căn hộ ở và 9 căn shophouse; Block B (Glory Tower) với 440 căn hộ ở và 9 căn shophouse); Block C (Lucky Tower) gồm 300 officetel và 12 căn Shophouse. Giá trị tổng mức đầu tư khoảng 1.035 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2017 và cuối quý 3/2018, Hưng Thịnh Corp đã "rót" vào BTC 135,5 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư nói trên.
Tiền của BTC đang chảy vào đâu?
Vào cuối năm 2017, sau khi được "bơm" vốn từ Hưng Thịnh Incons hơn 371 tỷ đồng, tài trợ vốn 480 tỷ đồng của Ngân hàng Tiên Phong - chi nhánh Bến Thành (trong đó chưa dùng đến hơn 371 tỷ đồng), tiền thu được từ bán 434 căn hộ ở và 9 shophouse tại Block B dự án Richmond City, tiền đặt cọc giữ chỗ các căn hộ thuộc Block A và C hơn 720 tỷ đồng, nợ của Nhà nước hơn 364 tỷ đồng, tổng tài sản của BTC tăng vọt từ gần 76 tỷ đồng (cuối năm 2016) lên 2.295 tỷ đồng (cuối năm 2017).
Tuy nhiên, phần lớn tài sản của BTC lại do Hưng Thịnh Corp nắm giữ qua các khoản trả trước, thu hộ tiền bán sản phẩm và tiền đặt cọc sản phẩm. Cụ thể, chỉ tính riêng tiền ứng trước hợp đồng tổng thầu (632 tỷ đồng), các khoản thu hộ của dự án Richmond City (575 tỷ đồng) và chi phí xây dựng dự án Richmond City trích trước (148 tỷ đồng) cho Hưng Thịnh Corp, Hưng Thịnh Corp đang "giữ" của BTC vào cuối năm 2017 là 1.355 tỷ đồng, tương đương 59% tổng tài sản của BTC.
Vào thời điểm cuối quý 3/2018, các khoản nói trên được "giữ" bởi Hưng Thịnh Corp khoảng 900 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng tài sản của BTC.
Cũng lưu ý rằng, mặc dù Hưng Thịnh Incons nắm giữ hơn 95% vốn của BTC, và là tổng thầu toàn bộ các công trình dự án bất động sản đầu tư bởi Hưng Thịnh Corp, nhưng trong dự án Richmond City, BTC đã ký hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình trong dự án với Hưng Thịnh Corp mà không phải Hưng Thịnh Incons.
Giá trị hợp đồng trọn gói đã bao gồm 10% thuế VAT được thuyết minh cho biết hơn 1.124 tỷ đồng. Và BTC đã ứng trước hơn 56% giá trị hợp đồng cho Hưng Thịnh Corp trong năm 2017 - thời điểm cuối năm 2017 dự án mới xây xong phần móng.
Hưng Thịnh Corp đang nắm 25% vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons. Ngoài ra, 16,8% vốn của Hưng Thịnh Incons được nắm giữ với ông Nguyễn Đình Trung (Hưng Thịnh Corp). Hơn 34% vốn của Hưng Thịnh Incons thuộc về các cổ đông không kiểm soát.
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hạ tầng, công nghiệp, đô thị, an ninh lương thực, đồng thời siết quản lý và chống lãng phí đất đai.
UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án công trình với tổng diện tích hơn 64ha vào danh mục thu hồi đất năm 2026…
Giai đoạn 2026 - 2028, Hà Nội sẽ rà soát, đánh giá các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng đề án chuyển đổi, đăng ký, chứng nhận khu, cụm công nghiệp sinh thái. Giai đoạn 2029 - 2045, triển khai đồng bộ các giải pháp theo đề án đã được phê duyệt; phấn đấu hoàn thành chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động sang mô hình sinh thái vào năm 2045…
Để tạo sự đột phá trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hoàn thiện thể chế về đất đai, việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan lần này cần được tiếp cận với tư duy thực sự đổi mới, thực sự đột phá...
Xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đang chuyển dịch sang những tài sản có khả năng khai thác vận hành và tạo dòng tiền ổn định. Trong bối cảnh đó, Boutique Hotel tại Vlasta - Sầm Sơn thu hút sự quan tâm nhờ mô hình khách sạn mặt tiền biển sở hữu lâu dài và hệ sinh thái đô thị biển đã hiện hữu.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.