
Từ ngày 28 - 30/9/2011, Bộ Tài chính và Tập đoàn dữ liệu Quốc tế IDG sẽ tổ chức hội thảo triển lãm Tài chính Việt Nam 2011 (Vietnam Finance 2011) với chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia: thách thức chính sách và xu hướng liên kết - tích hợp”.
Tại buổi họp báo về Vietnam Finance 2011, sáng 24/8, Bộ Tài chính cho biết, với mục tiêu tái cơ cấu hệ thống tài chính theo hướng hiện đại, hiệu quả nhằm góp phần xây dựng nền tài chính Việt Nam đáp ứng được những yêu cầu về hội nhập với nền tài chính thế giới, đồng thời xây dựng một nền tài chính quốc gia vững mạnh, Vietnam Finance 2011 sẽ hướng đến những nguồn thông tin công nghệ hữu ích, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình tin học hóa trong hoạt động quản lý và nghiệp vụ ngành tài chính, trong đó tập trung vào các vấn đề nghiệp vụ của ngành tài chính.
Đồng thời, hội thảo này cũng sẽ đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề nghiệp vụ cấp thiết của ngành, gắn công nghệ thông tin với việc cải cách hành chính và từng bước tăng cường dịch vụ hành chính công điện tử, hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành tài chính trong từng giai đoạn, trở thành địa chỉ đáng tin cậy của chuyên gia, lãnh đạo, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực liên quan tại Việt Nam và trên thế giới.
Theo ban tổ chức, tại Vietnam Finance 2011, nhiều chủ đề quan trọng của ngành tài chính sẽ được đưa ra bàn thảo như “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia – xu hướng liên kết tích hợp”, sẽ chú trọng vào những phương pháp hiệu quả, hướng đi cho Bộ Tài chính trong quá trình tái cấu trúc, trong đó tập trung mạnh vào việc “liên kết” (mở rộng liên kết với các Bộ, ngành, đơn vị khác, không chỉ dừng ở nội bộ các đơn vị, hệ thống của Bộ Tài chính); và ‘tích hợp” (tăng tiện ích phục vụ cộng đồng người dân và doanh nghiệp); vấn đề “định hướng chiến lược hiện đại hóa quản lý thu ngân sách nhà nước”...
Được biết, hội thảo lần này sẽ có sự tham gia của đại diện đến từ Bộ Tài chính Việt Nam, IMF, World Bank và đại diện các công ty, tập đoàn kinh tế lớn đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản,...
Đây là lần thứ 8 hội thảo triển lãm “Tài chính Việt Nam” (Vietnam Finance) được tổ chức hàng năm và đã trở thành hội thảo lớn nhất của ngành tài chính Việt Nam về lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông, là cầu nối thúc đẩy sự gặp gỡ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia kinh tế tài chính trong nước và quốc tế, với các chuyên gia và các nhà cung cấp sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông hàng đầu thế giới.
Ngoài ra, Vietnam Finance cũng đã góp phần thúc đẩy quá trình tin học hóa trong hoạt động quản lý và nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng đầu tư và cải cách hệ thống tài chính tại Việt Nam.




Đầu tháng này, Mỹ và Nhật Bản đã có bước đi hiếm thấy khi phối hợp can thiệp để chặn đà lao dốc của đồng yên, qua đó không chỉ ổn định đồng tiền Nhật Bản mà còn phát đi một thông điệp lớn hơn tới thị trường tài chính châu Á…
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Từ đầu năm đến nay, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và tác động mạnh đến Việt Nam, đặc biệt là điều hành chính sách tiền tệ. Sự kiên định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không gây áp lực lên hệ thống ngân hàng; kết hợp hài hòa giữa tài khóa và tiền tệ, đã cho thấy cách tiếp cận vấn đề một cách phù hợp. Trong buổi làm việc với các ngân hàng thương mại ngày 13/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận thành công của hoạt động điều hành chính sách tiền tệ; đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với ngành ngân hàng trong những tháng cuối năm.
Giá vàng trong nước bật tăng trở lại trong phiên cuối tuần khi đồng loạt hồi phục 700 nghìn đồng/lượng sau nhịp giảm mạnh trước đó. Dù vậy, tính chung tuần, mặt bằng giá chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, cho thấy thị trường vẫn đang tích lũy và thận trọng ở vùng giá cao…
Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU không chấp nhận Chứng chỉ I-REC, mà chỉ công nhận Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Trong khi đó, hiện nay cả chủ đầu tư nhà máy điện lẫn khách hàng tiêu thụ lớn chưa tìm thấy nhau trên thị trường mua bán điện...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.