
Nước Mỹ đang theo đuổi chính sách làm suy yếu đồng USD, đẩy tỷ giá các đồng tiền khác trên thế giới gia tăng. Đây là lời cảnh báo của ông Alan Greenspan, nguyên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), trên tờ Financial Times.
Trong một bài viết trên tờ Financial Times số ra ngày 11/11 trước thềm lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) tại Hàn Quốc, ông Greenspan lập luận rằng, cùng với chính sách tiền tệ của Mỹ, việc Trung Quốc ghìm giữ tỷ giá Nhân dân tệ ở mức thấp sẽ gia tăng áp lực tăng giá đối với các đồng tiền khác.
Theo ông, thực tế này có nguy cơ dẫn tới sự trỗi dậy trên diện rộng của chủ nghĩa bảo hộ thương mại.
Trong bài viết này, cựu Chủ tịch FED chỉ trích việc Trung Quốc tiếp tục hạn chế đà tăng giá của đồng Nhân dân tệ, cho rằng, chính sách này phản ánh một quan điểm sai lầm về việc đồng tiền yếu là cần thiết cho sự tăng trưởng xuất khẩu và ổn định chính trị.
“Trung Quốc đã trở thành một lực lượng lớn trong nền kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây. Nhưng Trung Quốc chưa đảm nhiệm lấy phần trách nhiệm toàn cầu mà địa vị kinh tế của nước này đòi hỏi”, ông Greenspan viết.
Theo bình luận của Financial Times, gây bất ngờ hơn, ông Greenspan còn đưa ra nhận định: “Nước Mỹ cũng đang theo đuổi chính sách làm suy yếu đồng tiền”.
Ông Greenspan không nêu cụ thể cơ quan nào của Mỹ đang thực hiện chính sách làm suy yếu đồng USD, nhưng những gì mà ông viết ra rất có thể sẽ được những người mang quan điểm chỉ trích FED nhanh chóng nắm bắt.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng phê bình động thái bơm thêm 600 tỷ USD vào thị trường mà FED đưa ra mới đây. Họ lo ngại chính sách này sẽ dẫn tới những dòng vốn ngoại ồ ạt đổ vào nước mình, làm gia tăng tỷ giá đồng nội tệ, gây khó khăn cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu.
Financial Times cho biết, tại nước Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ là cơ quan chính thức chịu trách nhiệm về chính sách tỷ giá. Bộ trưởng Bộ Tài chính Tim Geithner khẳng định chính sách đồng USD mạnh của nước Mỹ là không thay đổi, mặc dù bộ này chưa bao giờ đưa ra một mức tỷ giá mong muốn.
Đương kim Chủ tịch FED Ben Bernanke mới đây đã lên tiếng bảo về chính sách nới lỏng định lượng của cơ quan này, và tuyên bố, ông hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng toàn cầu của đồng USD. “Những điều kiện nền tảng tốt nhất cho đồng USD sẽ đạt được khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh”, ông Bernanke nói.
Phát biểu tại London hôm 10/11, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Mervyn King, cũng bày tỏ những lo ngại về khả năng thất bại trong việc giải quyết những mất cân đối toàn cầu. Theo ông King, thất bại này có thể tạo ra những điều kiện cho một cuộc khủng hoảng tài chính mới.
“Nếu các quốc gia áp dụng các biện pháp bảo hộ trong thời gian 12 tháng từ nay trở đi, thì tất cả sẽ lãnh chịu hậu quả. Tôi cho rằng, trong cuộc họp G20 lần này, điều vô cùng cần thiết là mọi thành viên của khối cần thể hiện rõ nhận thức rằng, mất cân đối toàn cầu là một vấn đề. Nếu không, tôi lo là trong 12 tháng tới, những hậu quả xảy ra sẽ còn nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng mà chúng ta vừa trải qua”, Financial Timex dẫn lời ông King.




Samsung Electronics dự kiến dành 90-110 nghìn tỷ won (tương đương 65,1-79,5 tỷ USD) để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu trong năm 2026. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư...
Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với ông Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), nhà sáng lập của tập đoàn China Evergrande, doanh nghiệp phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới...
Chưa đầy 4 năm kể từ khi ChatGPT ra mắt, các website cung cấp công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã vươn lên nhóm những trang được truy cập nhiều nhất trên internet...
Chỉ sau một đêm, giá trị tài sản ròng của doanh nhân công nghệ Wang Xingxing, 36 tuổi, tăng thêm 13 tỷ USD...
Cổ phiếu của Unitree Robotics, nhà sản xuất robot hình người nổi tiếng của Trung Quốc, đã tăng tới 542% vào đầu phiên giao dịch sáng nay (19/8), khi công ty này chính thức ra mắt trên thị trường chứng khoán Thượng Hải...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.