
Sau khi bị bắt vào năm 2019, ông Yuan Renguo bị kết tội nhận hối lộ trong thời gian từ 1994 đến 2016 – hãng tin Bloomberg dẫn một tuyên bố của toà án tỉnh Quý Châu, địa phương mà hãng rượu nổi tiếng đặt trụ sở, cho biết. Toà án nói rằng ông Yuan nhận hối lộ để giúp các nhà phân phối giữ được hợp đồng với hãng rượu này và được hãng phân bổ nhiều rượu hơn.
Ông Yuan, 64 tuổi, âm thầm rời ghế Chủ tịch Mao Đài vào năm 2018 sau 18 năm cầm quyền. Vụ bắt giữ ông mở ra một chiến dịch chống tham nhũng nhằm vào bộ máy lãnh đạo của Mao Đài ở thời điểm đó, bao gồm ông Nie Yong – trưởng bộ phận thương mại của hãng. Sau đó, lãnh đạo Mao Đài thay đổi liên tục, với 3 đời Chủ tịch trong vòng 3 năm, tất cả đều là cựu quan chức chính quyền địa phương.
Mao Đài là một thương hiệu rượu cao cấp rất được ưa chuộng ở Trung Quốc. Trong những năm gần đây, công ty này đã giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống nhà phân phối rộng lớn và bán sản phẩm trực tiếp nhiều hơn đến người tiêu dùng. Nỗ lực này được triển khai sau khi cơ quan chức năng phát hiện việc các nhà phân phối rượu Mao Đài găm hàng nhằm đẩy giá lên.
Ông Yuan từng tuyên bố muốn xây dựng một công ty đầu tư rượu toàn cầu và đưa Mao Đài trở thành một “doanh nghiệp đẳng cấp thế giới được nể trọng”, bao gồm lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chung (IPO) cho các công ty con về thương mại điện tử và nông nghiệp của Mao Đài. Tuy nhiên, những Chủ tịch sau của Mao Đài lại chú trọng việc kiểm soát giá rượu và đẩy mạnh việc bán rượu trực tiếp, không thay qua nhà phân phối.
Mao Đài, hãng rượu có giá trị vốn hoá thị trường lớn nhất thế giới, dự báo doanh thu tăng trưởng 10,5% trong năm 2021. Năm ngoái, doanh thu của hãng tăng trưởng chậm nhất 5 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Năm nay, cổ phiếu Mao Đài đã giảm giá 18%.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.