13:11 24/10/2015

Cựu Giám đốc Xi măng Hải Phòng làm Bí thư Thành uỷ

Bảo Quyên

Đã có 52 tỉnh, thành có bí thư mới hoặc tái cử sau khi Đại hội Đảng bộ các địa phương kết thúc

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, có trình độ là cử nhân kinh tế.<br>
Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, có trình độ là cử nhân kinh tế.<br>
Sáng 24/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy.

Theo đó, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy. Bà Nguyễn Thị Nghĩa tái đắc cử chức vụ Phó bí thư Thành ủy.

Tân Bí thư Thảnh uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành sinh năm 1962 tại huyện Vĩnh Bảo, có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế. Ông Thành từng là Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Trước đó, chiều ngày 23/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang cũng đã bầu ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa 15 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 5 cũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa 6.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang cũng đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Xuân là một trong 3 nữ bí thư tỉnh uỷ vừa được bầu vào khoá mới, cùng với Bí thư Vĩnh Phúc và Ninh Bình.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng đã bầu ông Hoàng Đăng Quang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 22/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã bầu ông Nguyễn Văn Lợi  giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 53 tỉnh, thành phố trên cả nước tiến hành đại hội Đảng bộ, trong đó đã có 52 địa phương đã có bí thư mới. Riêng Bí thư Thành uỷ Tp.HCM vẫn phải chờ Bộ Chính trị quyết định sau Đại hội 12 của Đảng vào năm tới.