07:36 27/03/2019

Cựu sếp an ninh mạng Trung Quốc lĩnh án tù 14 năm

Thăng Điệp

Cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc bị tòa án nước này tuyên phạt 14 năm tù giam vì nhận hối lộ

Ông Lu Wei trong phiên tòa xét xử tội danh nhận hối lộ - Ảnh: SCMP.
Ông Lu Wei trong phiên tòa xét xử tội danh nhận hối lộ - Ảnh: SCMP.

Cựu quan chức cấp cao nhất về an ninh mạng của Trung Quốc, ông Lu Wei, ngày 26/3 bị tòa án nước này kết án 14 năm tù giam vì tội nhận hối lộ. Ngoài ra, ông Lu cũng bị tòa tuyên phạt 3 triệu Nhân dân tệ, tương đương 447.000 USD - Tân Hoa Xã cho hay.

Ông Lu, cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc, nói trước tòa án nhân dân trung thẩm ở Ninh Ba rằng ông sẽ không kháng cáo.

Tháng 10 năm ngoái, ông Lu thừa nhận đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ.

Bên cạnh án tù và tiền phạt, tòa án cũng tịch thu toàn bộ tài sản bất chính của ông Lu.

Theo cơ quan công tố, ông Lu đã nhận hối lộ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp ở hầu như tất cả mọi cương vị mà ông từng trải qua, tại Đảng ủy Bắc Kinh, trong Chính phủ Trung Quốc, trong cơ quan an ninh mạng, và trong Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tòa án cho biết ông Lu "thành khẩn nhận tội và bày tỏ thái độ hối lỗi", nên đã được hưởng sự khoan hồng.

Ông Lu, 59 tuổi, từng được coi là gương mặt đại diện cho sự kiểm soát của Chính phủ Trung Quốc đối với mạng Internet ở nước này.

Ở thời kỳ đỉnh cao, ông Lu đã được tạp chí Time vào năm 2015 đưa vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).