
Một tòa án của Trung Quốc đã dành bản án chung thân cho Lệnh Kế Hoạch, cựu trợ lý thân cận của nguyên Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, trong một phiên xử kín.
Theo hãng tin Bloomberg, bản án của Lệnh Kế Hoạch đã khép lại một chuỗi vụ án nhằm vào các quan chức cấp cao trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Bloomberg dẫn nguồn hãng thông tấn Tân Hoa Xã nói Lệnh Kế Hoạch, 59 tuổi, người từng là chánh thư ký của ông Hồ Cẩm Đào, đã bị kết án vào ngày 4/7 với các tội danh nhận hối lộ, thu thập bí mật nhà nước một cách bất hợp pháp và lạm dụng quyền lực. Việc xét xử Lệnh diễn ra tại Tòa án Nhân dân Trung thẩm số 1 thành phố Thiên Tân.
Lệnh đã nhận tội vào hôm 7/6 trong một phiên xét xử được tổ chức bí mật do có những cáo buộc liên quan đến bí mật nhà nước - tòa án cho hay. Đây cũng chính là tòa án xét xử một vụ tương tự vào năm 2015, với bị cáo là Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc.
Lệnh lĩnh án gần 1 năm sau khi bị khai trừ khỏi đảng, bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm kỷ luật đảng, bao gồm có quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. Ông này bị chính thức buộc tội vào tháng 5/2016, sau khi bị cách chức Bộ trưởng phụ trách công tác mặt trận và Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.
Tân Hoa Xã cho biết Lệnh nói sẽ không kháng cáo.
Lệnh là một trong những mục tiêu cấp cao nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập Cận Bình khởi xướng. Kể từ khi ông Tập lên nắm quyền cách đây hơn 3 năm, hơn 100.000 quan chức từ nhỏ đến lớn đã “sa lưới” chiến dịch này.
Lệnh từng được xem là một ứng cử viên cho một ghế trong Bộ Chính trị Trung Quốc. Tuy nhiên, đường quan lộ của ông này đã bị gián đoạn sau khi có những cáo buộc nói ông tìm cách che giấu chi tiết về cái chết của đứa con trai trong một vụ tai nạn siêu xe Ferrari hồi năm 2012.
Tài liệu của tòa án nói rằng vợ của Lệnh Kế Hoạch là Cốc Lệ Bình đã giữ vai trò trung gian của các khoản tiền hối lộ với tổng trị giá lên tới 77,1 triệu Nhân dân tệ, tương dương 11,6 triệu USD. Để đổi lại những khoản hối lộ này, Lệnh ưu ái nhiều quan chức cấp cao, bao gồm Li Chuncheng, một cựu phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên đồng thời là một đồng minh thân cận của Chu Vĩnh Khang.
“Số tiền hối lộ mà Lệnh Kế Hoạch đã nhận là rất lớn”, Tân Hoa Xã dẫn tài liệu của tòa án, trong khi việc thu thập bí mật nhà nước và lạm dụng quyền lực “là nghiêm trọng và gây ra ảnh hưởng rất xấu cho xã hội”. Tòa án cũng nói đã khoan hồng đối với Lệnh vì trong quá trình điều tra ông này đã tỏ ra thành khẩn và ăn năn hối lỗi.
Em trai của Lệnh Kế Hoạch là Lệnh Hoàn Thành hiện đang sống ở Mỹ. Hồi tháng 1 năm nay, cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc lần đầu tiên thừa nhận họ đang “điều tra và đàm phán với phía Mỹ” về việc dẫn độ Lệnh Hoàn Thành về nước.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.