
Một tướng về hưu của Quân đội Nhân dân giải phóng Trung Quốc (PLA) vừa bị chính thức buộc tội nhận hối lộ và sẽ phải ra trước tòa án binh. Đây được xem là vụ án tham nhũng cấp cao nhất trong quân đội Trung Quốc trong hơn 60 năm.
Hãng tin Bloomberg cho biết, tướng Quách Bá Hùng bị buộc tội đã lợi dụng chức vụ để cất nhắc người khác, nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua người thân trong gia đình.
“Tài sản nhận hối lộ là lớn. Bằng chứng là rõ ràng và đầy đủ”, hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày 5/4 dẫn lời các công tố viên. Cơ quan công tố cũng nói ông Quách đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ.
Vị tướng về hưu bị buộc tội trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực thi kế hoạch cải tổ quân đội nước này. PLA coi tham nhũng là một vấn nạn làm suy yếu tinh thần sẵn sàng chiến đấu của binh sỹ.
Việc đưa tướng Quách ra xét xử là động thái đánh vào một trong những mục tiêu lớn nhất trong chiến dịch chống tham nhũng đã kéo dài hơn 3 năm của ông Tập Cận Bình.
Nguồn tin thân cận nói với Bloomberg rằng ông Quách và gia đình bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 76 triệu Nhân dân tệ, tương đương 11,7 triệu USD.
Trong 3 năm qua, hàng chục sỹ quan cấp cao PLA đã trở thành mục tiêu của chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc. Trước khi về hưu, tướng Quách đã có khoảng một thập kỷ là Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông rời cương vị này vào tháng 11/2012, cùng thời điểm khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền.
Trước tướng Quách, một tướng khác từng giữ cương vị Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc là Từ Tài Hậu cũng đã bị điều tra tham nhũng. Tuy nhiên, tướng Từ đã chết vì bệnh ung thư bàng quang vào tháng 3/2015, trước khi ra hầu tòa.
Khi còn đương chức, tướng Quách chịu trách nhiệm giám sát mảng mua sắm thiết bị và công nghệ quân sự của PLA. Ông gia nhập quân đội vào năm 1961 và từng là chỉ huy trưởng của những quân khu lớn như Lan Châu và bắc Kinh.
Ông Quách là ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc cho tới năm 2012 và bị khai trừ đảng khi cuộc điều tra nhằm vào ông được công bố vào tháng 7 năm ngoái.
Một bài xã luận của tờ nhật báo PLA ngày 5/4 nói tướng Quách và tướng Từ “tự hại mình và xứng đáng với sự trừng phạt mà họ nhận được”.
“Họ ngoài miệng thì thề thốt trung thành, nhưng sâu bên trong con người họ, lại là sự chia rẽ với đảng và nhân dân”, bài báo viết.
Ngày thứ Năm (25/6), Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã tạm dừng hoạt động hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, sau khi một tàu báo cáo bị tấn công gần Oman. Điều này làm dấy lên lo ngại mới về thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chiến tranh Iran...
Iraq đang gia tăng sức ép với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để được nâng hạn ngạch sản lượng, trong bối cảnh Baghdad muốn bù đắp lượng dầu không bán được do chiến tranh Iran. Nước này thậm chí để ngỏ khả năng cân nhắc rút khỏi OPEC trong tương lai...
Giá dầu thô bật tăng sau mấy phiên giảm sâu, sau khi có tin Iran tấn công tàu bè ở eo biển Hormuz...
Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đến từ Bộ Thương mại Mỹ, mở đường cho giá vàng hồi phục...
Xu hướng tiết kiệm quá mức đang gia tăng ở châu Âu, khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng ở khu vực này “sợ” tiêu tiền...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.