Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên sử dụng mạng xã hội Twitter để truyền tải tới công chúng các tuyên bố chính sách và quan điểm của ông trong các vấn đề quan trọng. Những dòng trạng thái (tweet) của ông Trump nhiều lúc có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính, trong đó có thị trường trái phiếu.
Điển hình là trong tháng 8 vừa qua, loạt dòng tweet của ông Trump tuyên bố áp thêm thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc và chỉ trích chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã khiến Phố Wall cũng như thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.
Hãng tin CNBC cho biết, để đo lường ảnh hưởng mà những dòng tweet của ông Trump gây ra đối với thị trường trái phiếu, ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase đã thiết lập một chỉ số mang tên Volfefe Index. Đây sẽ là một thước đo để xác định xem những dòng trạng thái Twitter của ông chủ Nhà Trắng gây biến động lãi suất ở Mỹ như thế nào.
Tên gọi của chỉ số này được đặt theo dòng tweet "covfefe" đầy bí hiểm mà có lần ông Trump đăng tải. Tới nay, vẫn chưa ai hiểu thực sự ông Trump định nói gì bằng từ "covfefe", và cũng có nhiều ý kiến cho rằng ông gõ nhầm.
"Việc đưa ra chỉ số này là phù hợp, xét đến việc Tổng thống có nhiều dòng tweet nhằm vào FED, và căng thẳng thương mại được cho là có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế Mỹ trong ngắn hạn cũng như phản ứng chính sách của FED", báo cáo của JPMorgan Chase về chỉ số trên có đoạn viết.
Những dòng tweet làm rung chuyển thị trường của ông Trump thường nhằm vào hai vấn đề là thương mại và chính sách tiền tệ, với những từ khóa bao gồm "Trung Quốc", "hàng tỷ" và "sản phẩm".
Những dòng tweet này thường ít nhận được phản hồi tích cực hơn từ 64 triệu người theo dõi (follower) tài khoản Twitter của ông Trump. So với những dòng tweet khác của ông, những dòng tweet này thường có số lượt thích (like) và đăng lại (retweet) ít hơn.
Từ khi trúng cử Tổng thống vào cuối năm 2016, ông Trump đăng bình quân 10 dòng tweet mỗi ngày. Tổng số tweet mà ông đã đăng từ khi đắc cử đã đạt hơn 14.000, trong đó có hơn 10.000 tweet đăng sau khi ông nhậm chức vào đầu năm 2017.
Hầu hết các dòng tweet của ông Trump được đăng trong khoảng thời gian từ buổi trưa đến khoảng 2h chiều theo giờ địa phương, theo báo cáo của JPMorgan Chase. Ngoài ra, ông cũng hay đăng tweet vào lúc 3h sáng.
Dựa trên thói quen Twitter này của nhà lãnh đạo Mỹ, JPMorgan Chase cho rằng ông Trump thường ngủ từ 5h sáng đến 10h sáng mỗi ngày, bởi đó là khoảng thời gian mà ông không có hoạt động gì trên Twitter.
Một báo cáo khác từ ngân hàng Bank of America Merrill Lynch kết luận vào những ngày mà ông Trump đăng nhiều tweet, thị trường chứng khoán Mỹ thường có phản ứng tiêu cực.
Tuy nhiên, ông vẫn là một vị Tổng thống có lợi cho Phố Wall. Chỉ số Dow Jones đã tăng 42% kể từ khi ông đắc cử và tăng 31% kể từ khi ông nhậm chức.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.