
Sáng 13/6, lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường được sự "trợ giúp" khá nhiều từ Chủ tịch Quốc hội mới không sót các câu hỏi cuả đại biểu.
Phó bí thư Thành uỷ Tp.HCM, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đặt vấn đề sức cạnh tranh của nông nghiệp chưa cao, sản xuất chưa gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhiều chủ trương chính sách chưa đi vào cuộc sống và chưa phát huy để nâng cao cuộc sống của người nông dân. Người nông dân của Việt Nam rất cần cù, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó và thông minh, nhưng cuộc sống đa phần rất bấp bênh, vất vả. Nhiều tài nguyên, nguồn lực của ngành nông nghiệp còn đang lãng phí.
Đại biểu chất vấn Bộ trưởng có biết trước tình hình đó, người nông dân đang nghĩ gì về trách nhiệm của Bộ trưởng hay không? Bà Tâm cũng muốn Bộ trưởng cho biết người nông dân hiện nay đang mong muốn điều gì ở Bộ trưởng ? Bộ trưởng sẽ làm gì với những vấn đề mà người nông dân đang quan tâm?
Không thấy hồi âm từ Bộ trưởng
(trả lời nhiều câu hỏi cùng lúc - PV)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc: câu hỏi của đại biểu Quyết Tâm là Bộ trưởng suy nghĩ gì, làm gì để cho người nông dân có thể sản xuất nông nghiệp được, sản xuất, tiêu thụ và sống được bằng thu nhập từ nông nghiệp. Nói chung là những khó khăn nhất của nông nghiệp mà người nông dân đang gặp phải thì Bộ trưởng sẽ làm gì. Câu hỏi này rất tổng hợp và nông dân đang rất trông đợi Bộ trưởng trả lời.
Trước hết phải khẳng định người nông dân rất trông chờ không chỉ Bộ trưởng mà cả hệ thống của chúng ta phải làm tốt hơn nữa, đó là yêu cầu chính đáng - Bộ trưởng hồi âm.
Ông nói tiếp: ở mỗi cương vị, đặc biệt là trưởng ngành phải có trách nhiệm đầu tiên, nhưng một trưởng ngành không bao giờ giải quyết hết việc được. Vừa qua rất cảm ơn cả hệ thống chính trị, toàn dân vào cuộc cùng bà con nông dân và doanh nghiệp, chúng ta làm được một số điều tuy nhiên quá nhiều vấn đề đặt ra. Bộ trưởng hứa là quyết tâm cao nhất, chỉ đạo hệ thống, mối liên kết phải thúc đẩy tốt, làm hết sức mình thì các vấn đề sớm được giải quyết.
Chủ tịch Quốc hội tiếp tục nhắc: Bộ trưởng phải trả lời để cho người nông dân thấy có thể sống được từ làm nông nghiệp và sống được ở nông thôn thì trước hết đất phải tốt, giống phải tốt, nước phải sạch, không có phân giả, sản phẩm làm ra có chất lượng, giá cả được và tiêu thụ được, xuất khẩu được.
Giơ biển tranh luận, đại biểu Tâm chia sẻ với Bộ trưởng về câu trả lời cả hệ thống chính trị phải làm. "Nhưng hôm nay, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng cho nên tôi nghĩ rằng Bộ trưởng phải trả lời với vai trò và trách nhiệm của Bộ trưởng chứ không phải đặt vấn đề cả hệ thống chính trị vào đây" - Bà Tâm nhấn mạnh.
Vị lãnh đạo Tp.HCM cũng phản ánh bà đã gặp nhiều bà con nông dân và cảm nhận ứng xử với vấn đề nông nghiệp, vấn đề nông thôn, nông dân còn đang nhiều lúng túng, cái gì dễ thì chúng ta làm nhưng cái gì khó thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng và các bộ trưởng chứ không riêng gì bộ trưởng bây giờ chưa tập trung và chưa có giải pháp đột phá.
Theo đại biểu Tâm, vấn đề khó nhất hiện nay chính là khâu tổ chức sản xuất.
"Tôi đã nghe một đồng chí thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời trên Đài truyền hình rằng việc sản xuất mà không tiêu thụ được, nó dư thừa là do bà con nông dân chạy theo phong trào, thấy gì có lợi thì làm. Tôi nghĩ mình phải thấy đó là một điều rất trăn trở và phải tôn trọng người nông dân, người nông dân cần cù lo làm để lo cuộc sống cho mình chứ không phải đợi nhà nước lo. Trong khi đó mình không làm đầy đủ trách nhiệm của mình, mình lại cho rằng dư thừa đó là tại người nông dân thấy gì có lợi thì làm. Tôi cho rằng phát biểu đó là thiếu trách nhiệm" - bà Tâm thắng thắn.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.