Overstock, một công ty bán lẻ trực tuyến vào loại lớn của Mỹ dự kiến sẽ trở thành hãng bán lẻ online đầu tiên ở nước này chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền ảo Bitcoin. Giám đốc điều hành (CEO) của Overstock, ông Patrick Byrne, xem Bitcoin là một “hầm trú ẩn” trước sự kiểm soát của chính phủ.
Trong một cuộc trao đổi với tờ Financial Times, ông Byrne nói rằng, Overstock dự kiến sẽ bắt đầu chấp nhận Bitcoin vào năm tới, có thể là vào cuối quý 2. Theo ông Byrne, đây là một quyết định chủ yếu xuất phát từ triết lý chính trị của cá nhân ông.
“Tôi nghĩ, một hệ thống tiền tề lành mạnh không phải là một hệ thống kiểu kim tự tháp lộn ngược dựa trên sự điều hành của một vị quan chức chính phủ, mà phải dựa trên thứ gì đó mà Chính phủ không thể kiểm soát”, ông Byrne nói.
Theo ông Byrne, tiền ảo Bitcoin đáp ứng được tiêu chí nói trên. “Có nhiều loại tiền ảo, nhưng đây là loại duy nhất mà tôi được biết không phải là vô tận”. Hiện có khoảng 12,15 triệu Bitcoin đang trong lưu thông, và khi nguồn cung Bitcoin đạt mức 21 triệu, thì sẽ không có thêm một Bitcoin nào được tạo ra nữa.
Ông Byrne dự báo, tiền giấy mà các ngân hàng trung ương tại ra sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế thế giới.
Công ty Overstock của ông hiện có cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq của Mỹ. Công ty này bán nhiều loại hàng hóa và có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ USD.
Trong mấy tháng gần đây, giá Bitcoin biến động chóng mặt. Sau khi lập kỷ lục hồi cuối tháng 11, đầu tháng 12 trên mức 1.200 USD/Bitcoin, giá loại tiền ảo này mới đây giảm dưới 500 USD/Bitcoin do Trung Quốc và một số quốc gia ở châu Âu ban hành quy định siết việc mua bán, thanh toán bằng Bitcoin. Riêng trong tháng 12, giá Bitcoin có biên độ dao động từ 450-1.280 USD/Bitcoin.
Ông Byrne, một người theo trường phái tự do, tin rằng, các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nếu chấp nhận Bitcoin. Tuy nhiên, công ty Overstock của ông sẽ không phải là doanh nghiệp đầu tiên chấp nhận Bitcoin.
Từ tháng 4 năm nay, ông Sam Yagan, nhà sáng lập trang web hẹn hò OkCupid đã cho phép thanh toán bằng Bitcoin trên trang này. Cách đây ít lâu, Bitcoin còn được dùng để mua xe hơi thật trên một số trang web thương mại trực tuyến ở Mỹ.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mới đây đã ra quy định không cho phép các ngân hàng ở nước này xử lý các giao dịch Bitcoin. Trong khi đó, các nhà chức trách Mỹ một mặt lo ngại Bitcoin sẽ được sử dụng như một công cụ rửa tiền, mặt khác vẫn “để cửa” cho Bitcoin được thử nghiệm.
Ông Byrne nói rằng, ông không sở hữu một đồng Bitcoin nào nhưng có nắm giữ vàng. “Hiện tại, tôi không có quan điểm gì về giá trị của Bitcoin so với đồng USD… Nhưng một khi có đủ người dùng Bitcoin… thì đó sẽ là một đồng tiền mạnh hơn cá quan chức chính phủ”, ông Byrne nói.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.