
Foxconn - công ty lắp ráp chính của Apple, thuộc tập đoàn Hon Hai Precision Industry, cho biết kế hoạch đầu tư 37,5 tỷ Nhân dân tệ (5,75 tỷ USD) để xây dựng nhà máy smartphone mới vào thành phố Nam Kinh, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Chi nhánh tại Trung Quốc của Hon Hai đã đạt thỏa thuận đầu tư với chính quyền tỉnh Giang Tô, trong đó bao gồm xây dựng các nhà máy sản xuất smartphone, TV màn hình tinh thể lỏng, chíp, cơ sở nghiên cứu phát triển và trung tâm vận tải. Thành phố Nam Kinh sẽ hỗ trợ về tài chính cũng như đất đai và cơ sở hạ tầng khác.
Trước đó, hồi tháng 7, Foxconn cho biết sẽ đầu tư 10 tỷ USD mở nhà máy tại bang Wisconsin, Mỹ. Dự kiến, nhà máy này ban đầu sẽ sử dụng khoảng 3.000 công nhân. Về sau, số lao động tại nhà máy có thể tăng lên con số 13.000 người. Đây là nhà máy đầu tiên của Foxconn tại Mỹ.
Hồi tháng 2, hãng sản xuất Đài Loan cũng bắt tay vào xây dựng nhà máy màn hình quy mô 9 tỷ USD tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Foxconn hiện là hãng sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới với 700.000 công nhân ở Trung Quốc, giảm từ 1 triệu người sau khi tự động hóa nhiều quy trình. Trong đó, lắp ráp iPhone là hoạt động mang về nhiều doanh thu nhất cho công ty này.
Mỗi năm, công ty này xuất xưởng khoảng 70% trong số 210 triệu chiếc iPhone, theo hãng tư vấn đầu tư Yuanta Investment Consulting tại Đài Bắc. Hiện Foxconn lắp ráp iPhone chủ yếu tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, còn được biết đến là “thành phố iPhone”.
Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Foxconn tăng hơn 40% nhờ phiên bản iPhone 8 được mong chờ, nâng giá trị vốn hóa của công ty này lên hơn 129 tỷ USD, lớn hơn Sony và Nintendo.
Ngoài iPhone, Foxconn cũng lắp ráp iPads, máy đọc sách Kindle cho Amazon.com, máy chơi game cho Sony và Nintendo, robot Pepper cho SoftBank Group, hay server cho HP.
Việc hãng này mở rộng thêm cơ sở sản xuất được cho là nhằm đón đầu sự bùng nổ của smartphone Trung Quốc.
Sau khi nhà sáng lập, chủ tịch Terry Gou của công ty này thăm Nhà Trắng hồi tháng 7 và tuyên bố đầu tư vào Mỹ với Tổng thống Donald Trump, giới phân tích bày tỏ lo ngại rằng Foxconn sẽ chuyển hướng đầu tư ra bên ngoài Trung Quốc. Tuy vậy, với khoản đầu tư 5 tỷ USD lần này, Foxconn muốn cho thấy sự cân bằng trong kế hoạch mở rộng ra cả Bắc Kinh và Washington.




Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.