Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo
Chu Khôi
29/04/2025, 16:38
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 là dịp để Phật tử toàn thế giới tưởng niệm các sự kiện trọng đại của Đức Phật, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo nhằm xây dựng thế giới hòa bình và an lạc; đồng thời khẳng định hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, tôn trọng tự do tín ngưỡng...
Tiền cảnh phía trước Hội trường chính Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025. Ảnh: Chu Khôi.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 với chủ đề: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”, sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/5/2025, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc.
Dự kiến, sự kiện sẽ quy tụ khoảng 2.700 đại biểu, trong đó có khoảng 1.200 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có một số nguyên thủ quốc gia, cùng 1.500 đại biểu trong nước.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc không chỉ là ngày kỷ niệm Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn là dịp để các cộng đồng Phật giáo toàn cầu cùng ngồi lại, chia sẻ những giá trị nhân văn, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau đóng góp cho hòa bình và phát triển bền vững của nhân loại.
CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO ĐẠI LỄ
Sáng ngày 29/4/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương đến thị sát công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).
Tiếp đón đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak 2025; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và các thành viên Thường trực Ủy ban Tổ chức Quốc gia.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thị sát và làm việc với Ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025. Ảnh; Chu Khôi.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trực tiếp thị sát các địa điểm trọng yếu: hội trường chính, nơi sẽ diễn ra các phiên họp chính thức của Đại lễ, khu vực tổ chức hội thảo chuyên đề, không gian chiêm bái Xá-lợi Đức Phật Thích Ca, tại chùa Thanh Tâm; đồng thời kiểm tra thực tế công tác an ninh, y tế, ẩm thực và các điều kiện hậu cần khác, bảo đảm yêu cầu cao nhất về tổ chức và an toàn cho sự kiện tầm vóc quốc tế này.
Ngay sau chuyến thị sát, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc chính thức với Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak 2025. Tại đây, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự và Ủy ban Tổ chức Quốc gia đã báo cáo toàn diện về tiến độ chuẩn bị, nội dung chương trình Đại lễ và các sự kiện liên quan.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thị sát, kiểm tra công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025. Ảnh: Chu Khôi.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo trong công tác chuẩn bị của Ủy ban Tổ chức Quốc gia và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách: đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, rà soát kỹ lưỡng nội dung chương trình phiên chính thức, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong công tác đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu quốc tế, hướng tới tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2025 một cách trang nghiêm, trọng thể và hiệu quả nhất.
Một góc trang trí Khu vực Diễn ra Đại lễ. Ảnh: Chu Khôi.
Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan cùng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục bám sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ tối đa cho Ủy ban Tổ chức Quốc gia, trong mọi hoàn cảnh, cả trước, trong và sau Đại lễ, nhằm bảo đảm mọi công việc diễn ra thông suốt, an toàn và thành công cao nhất.
LẦN ĐẦU TIÊN XÁ LỢI CỦA ĐỨC PHẬT ĐƯỢC RƯỚC ĐẾN VIỆT NAM
Chiều ngày 29/4/2025, tại nơi tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp phiên cuối cùng Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak năm 2025. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và một số ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bình Chánh.
Theo đó, Đại lễ năm nay diễn ra vào thời điểm đặc biệt, trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), là dịp để khẳng định vai trò của đạo Phật trong công cuộc gìn giữ hòa bình, xây dựng quốc gia hòa hợp và phát triển bền vững.
Cuộc họp báo cáo công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, chiều 29/4. Ảnh: Chu Khôi.
Ngoài các hoạt động chính như lễ khai mạc, hội thảo, bế mạc với sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu trong và ngoài nước tại hội trường Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh), Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 còn có nhiều sự kiện đặc sắc như giao lưu văn hóa Phật giáo, thả hoa đăng, lễ cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình thế giới, triển lãm nghệ thuật Phật giáo… diễn ra tại chùa Thanh Tâm, Công viên văn hóa Láng Le; Nhà hát Sala khu đô thị Đại Quang Minh (Thành phố Thủ Đức); Khu du lịch văn hóa Sun World Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh).
Điều đặc biệt tại Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định cung thỉnh Xá lợi trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức về tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự để Tăng Ni, Phật tử chiêm bái. Sau đó, Xá lợi trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức sẽ được thờ phụng vĩnh viễn tại Bảo tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.
Năm 1963, để phản đối Tập đoàn Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo, Ngài Thích Quảng Đức đã tự thiêu thân, gây ra tiếng vang lớn. Sau khi Ngài qua đời, thân xác của Ngài tiếp tục được Phật giáo đem thiêu ở nhiệt độ 4000 độ C, nhưng trái tim của Ngài không bị cháy, mà đã trở nên rắn chắc không bị huỷ hoại. Sau đó, trái tim bất diệt của Ngài được gửi vào Ngân hàng Pháp tại Sài Gòn. Đến năm 1991, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký gửi vào để được bảo quản trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh phía Nam (theo văn bản bàn giao - ký gửi ngày 26/4/1991).
Quang cảnh cuộc họp báo cáo công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, chiều ngày 29/4/2025. Ảnh: Chu Khôi.
Một sự kiện đặc biệt quan trọng khác nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 là việc Xá lợi Đức Phật Thích Ca - Quốc bảo của Ấn Độ sẽ được lần đầu tiên cung rước từ Ấn Độ về Việt Nam và sau đó tôn trí chùa Thanh Tâm, huyện Bình Chánh, từ ngày 2/5 đến 8/5. Sau đó, Xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại Núi Bà Đen (Tây Ninh) để Nhân dân Phật tử chiêm bái. Xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 14/5 đến 16/5 và chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17/5 đến 21/5/2025.
Từ trước đến nay, tại nhiều chùa ở Việt Nam đã từng rước xá lợi Phật, dưới dạng những viên ngọc đem về thờ ở các chùa – tất cả các xá lợi dạng viên ngọc được thờ ở các chùa Việt Nam cũng như mọi ngôi chùa trên thế giới – đều được gọi là “xá lợi đức tin”, tức không phải xá lợi thật của Đức Phật. Xá lợi Phật quốc bảo của Ấn Độ mới chính là xá lợi thật của Đức Phật, đó là những mảnh xương người được khai quật tại ngôi mộ của Đức Phật vào cuối thế kỷ 19, và đã được các nhà khoa học giám định xác định là xá lợi chân thật. Hiện Xá lợi Phật được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Ấn Độ.
“Xá lợi Phật là bảo vật quốc gia của Ấn Độ nên khi xuất ngoại, được Chính phủ Ấn Độ coi như chuyến công du của nguyên thủ. Để cung nghinh xá lợi Phật, Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay từ cuối năm 2024 đã có công hàm gửi cho Chính phủ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung rước xá lợi Đức Phật sang Việt Nam.
Dự kiến Xá lợi Đức Phật sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất vào 2/5/2025 bằng chuyên cơ quân sự của Ấn Độ, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ hộ tống. Đoàn rước sẽ hộ tống xá lợi Phật về chùa Thanh Tâm (Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM) để Phật tử và nhân dân đến chiêm bái".
Ngành du lịch cả nước đã sẵn sàng cho đại lễ 30/4
08:35, 29/04/2025
[Phóng sự ảnh]: TP. Hồ Chí Minh rực rỡ sắc màu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
07:00, 28/04/2025
50 năm đầy kiêu hãnh và tự hào
06:00, 28/04/2025
Đọc thêm
Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước
Sáng ngày 14/9/2025, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ đón
nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025)...
Tổng Bí thư Tô Lâm: “Bình dân học vụ số” phải trở thành phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại" diễn ra ngày 13/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm và sâu rộng…
Hướng tới Quốc hội số - đưa chuyển đổi số vào trung tâm quản trị quốc gia
Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” diễn ra ngày 13/9/2025 đã khẳng định quyết tâm của Quốc hội trong việc hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” và khung kiến thức kỹ năng số, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời đại số.
Thủ tướng Chính phủ: Rà soát các vướng mắc của luật pháp để sửa đổi, khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp
Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ 2 trong tháng 9/2025 để cho ý kiến vào dự thảo 10 dự án Luật và một Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo rà soát các vướng mắc của luật pháp đang cản trở người dân, doanh nghiệp để sửa đổi nhằm khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: