09:01 08/07/2010

Đại lộ Đông - Tây sẽ mang tên Võ Văn Kiệt

Hội đồng nhân dân Tp.HCM khóa 7 đã nhất trí đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho Đại lộ Đông-Tây

Một đoạn Đại lộ Đông - Tây - Ảnh: Hoàng Hải.
Một đoạn Đại lộ Đông - Tây - Ảnh: Hoàng Hải.
Ngày 7/7, tại kỳ họp lần thứ 18, Hội đồng nhân dân Tp.HCM khóa 7 đã nhất trí 100% thông qua tờ trình của UBND thành phố về việc đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho Đại lộ Đông-Tây.

Như vậy, từ nay Tp.HCM đã có tên đường Võ Văn Kiệt, là đoạn Đại lộ Đông-Tây, từ điểm đầu giáp Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) đến cầu Calmette (quận 1), với chiều dài tuyến gần 13,4km.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân cho biết, việc đặt tên đường mang tên ông Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Tp.HCM, là việc làm thể hiện sự kính trọng, ghi nhận sự cống hiến, đóng góp to lớn của ông Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và Tp.HCM.

Chủ trương đặt tên đường mang tên nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã nhận được sự thống nhất cao, sự đồng tình và ủng hộ của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và nhân dân Tp.HCM.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)