
Nhằm hạn chế số lượng lao động nước ngoài bỏ trốn, Ủy ban Lao động Đài Loan vừa ban hành quy định về việc thưởng cho những người tố giác để giúp tìm bắt được chủ sử dụng, môi giới và lao động nước ngoài vi phạm quy định pháp luật.
Mức thưởng cho cá nhân tố giác giúp bắt được môi giới và chủ sử dụng có hành vi môi giới, sử dụng và chứa chấp lao động bỏ trốn được quy định rất cao, theo đầu lao động.
Cụ thể, chủ sử dụng thuê hoặc chứa chấp một lao động bất hợp phát, người tố giác sẽ được thưởng 10.000 Đài tệ; trên 5 người sẽ thưởng 50.000 Đài tệ. Nếu tố giác để chính quyền bắt được tổ chức, cá nhân môi giới việc làm cho lao động bỏ trốn sẽ được thưởng từ 20.000 Đài tệ đến 50.000 Đài tệ.
Quy định này thể hiện quyết tâm của phía Đài Loan trong việc ngăn chặn tình trạng môi giới việc làm cho lao động bỏ trốn và thuê lao động bỏ trốn làm việc, nhằm hạn chế số lượng lao động bỏ trốn tại Đài Loan đang ở mức cao như hiện nay.
Ngoài ra, để hạn chế tình trạng lao động bỏ trốn, bỏ hợp đồng vì lý do quan hệ chủ thợ xấu đi, Ủy ban Lao động Đài Loan cũng đã tiến hành sửa đổi luật quy định về nội dung chuyển chủ sử dụng của lao động nước ngoài.
Theo đó, sẽ mở rộng phạm vi quyền được chuyển chủ sử dụng cho người lao động trong trường hợp hai bên không thể tiếp tục duy trì hài hòa mối quan hệ chủ thợ.
Cũng từ 1/1/2012 tới, Đài Loan sẽ điều chỉnh tăng lương lên 3% cho người lao động, không phân biệt lao động bản địa hay lao động nhập cư. Như vậy, mức lương tối thiểu mà người lao động nhận được sẽ là 18.840 Đài tệ/tháng (tương đương khoảng 11 triệu VND).
Tại Việt Nam, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, lao động đi làm việc tại Đài Loan vẫn tăng mạnh trong thời gian qua. Chỉ tính riêng từ ngày 14 đến 20/7, trong tổng số 346 hợp đồng thẩm định được chấp thuận, có đến hơn 300 hợp đồng cho thị trường Đài Loan.
Hiện, tổng số lao động Việt Nam tại Đài Loan là 85.650 người, tăng 6.269 lượt người kể từ đầu năm, tiếp tục giữ vị trí thứ 2 về tổng số lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan và chiếm 21,43% tổng số lao động nước ngoài làm việc tại thị trường này.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.