
Ngày 3/6, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk đã có chuyến thăm tới Thời báo Kinh tế Việt Nam.
“Hàn Quốc là đất nước có quan hệ thân thiết, gần gũi và bạn thân của Việt Nam. Hai nước có lịch sử tương đồng, đều có điểm xuất phát là những quốc gia chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh”, GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam nói tại buổi tiếp Đại sứ Lee Hyuk.
“Tôi mong tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được thắt chặt hơn nữa. Việt Nam mong muốn có thể noi gương và học hỏi những thành tựu của Hàn Quốc”, GS. Đào Nguyên Cát nói.
Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thời báo Kinh tế Việt Nam, Đại sứ Lee Hyuk khẳng định mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam là rất đặc biệt. Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia mà Hàn Quốc đầu tư nhiều nhất.
“Người lao động Việt Nam cần cù, chăm chỉ và đây một trong những yếu tố thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đến Việt Nam”, Đại sứ Lee Hyuk nhận định.
Trò chuyện với tập thể Thời báo Kinh tế Việt Nam, Đại sứ Lee Hyuk tin rằng với thế mạnh của một tổ hợp báo kinh tế phát hành bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh cùng lượng độc giả đông đảo, Thời báo Kinh tế Việt Nam sẽ có thêm nhiều thông tin về Hàn Quốc cũng như hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối quan hệ và cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp hai nước.
Hàn Quốc và Việt Nam đang đứng trước những cơ hội thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ và giao lưu kinh tế giữa hai nước, khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) ký kết năm ngoái có hiệu lực.
Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch-Đầu tư) cho thấy, trong quý 1/2016, Hàn Quốc là nhà đầu tư dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 888,6 triệu USD, chiếm 22% tổng vốn.
Tổng số người Việt Nam đang làm việc trong các công xưởng Hàn Quốc đã lên tới hơn một triệu người. Trong khi đó, 130.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt mức ấn tượng (9,01%) trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm do Quốc hội đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho quý 4/2026 là vô cùng lớn với mục tiêu tăng trưởng lên tới 12,5%. Cùng với đó là những thách thức không nhỏ từ lạm phát, tỷ giá và trạng thái nhập siêu của cán cân thương mại.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đất nước đang rất cần một bước chuyển về chất sâu sắc: lớn lên bằng năng suất, mạnh lên bằng sáng tạo và đi xa bằng trách nhiệm. Trong đó, doanh nghiệp chính là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới...
Chiều 5/10, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân Maricel Cohen De Mulino đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.