08:18 20/09/2017

Đại sứ Triều Tiên bỏ ra ngoài trước khi ông Trump phát biểu

Bình Minh

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hiệp quốc tuyên bố “tẩy chay” bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc, ông Ja Song Nam, rời khán phòng trước khi ông Trump đến để đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York ngày 19/9 - Ảnh: Reuters.<br>
Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc, ông Ja Song Nam, rời khán phòng trước khi ông Trump đến để đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York ngày 19/9 - Ảnh: Reuters.<br>
Triều Tiên đã gửi một thông điệp ngầm tới Mỹ trước bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc ngày 19/9.

Theo hãng tin CNBC, đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc, ông Ja Song Nam, đã rời khán phòng trước khi ông Trump đến để đọc diễn văn.

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hiệp quốc tuyên bố “tẩy chay” bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, nói rằng sẽ chỉ để lại một nhà ngoại giao cấp thấp làm đại diện cho Bình Nhưỡng trong khán phòng.

Ông Ja là đại diện thường thực của Triều Tiên tại Liên hiệp quốc, với nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 28/2/2014.

Vị đại sứ Triều Tiên vốn là người chỉ trích mạnh mẽ sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc. Vào hôm 6/3 năm nay, ông Ja viết một lá thư đến đại sứ Anh tại Liên hiệp quốc, nói rằng “tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại một lần nữa nhích gần đến miệng hố chiến tranh hạt nhân” do các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn.

Trong lần xuất hiện đầu tiên trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc, ông Trump đã dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu việc đó là cần thiết để Mỹ tự vệ và bảo vệ đồng minh. Nhà lãnh đạo Mỹ nói việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đặt ra nguy cơ dẫn tới “tổn thất không thể tưởng tượng về nhân mạng”.

“Nước Mỹ có sức mạnh và sự kiên nhẫn to lớn, nhưng nếu bị buộc phải tự về hoặc bảo vệ đồng minh, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên”, ông Trump nói trước 193 quốc gia thành viên Liên hiệp quốc, theo sát nội dung diễn văn đã được chuẩn bị từ trước.

Lời cảnh báo cho thấy sự mất kiên nhẫn của ông Trump sau hàng loạt vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên và vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của nước này.

Các cố vấn của ông Trump tiết lộ rằng ông đang lo ngại về những bước tiến của Bình Nhưỡng trong công nghệ tên lửa, cũng như việc không có nhiều lựa chọn để tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên mà không có sự giúp đỡ của Trung Quốc.