08:14 03/12/2009

Đàm phán đưa lao động Việt Nam sang Hồng Kông

Vũ Quỳnh

Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam đang đàm phán với phía Hồng Kông để đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại đây

Lao động Việt Nam có cơ hội sang làm việc tại Hồng Kông.
Lao động Việt Nam có cơ hội sang làm việc tại Hồng Kông.
Theo tin từ Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) , lao động Việt Nam có thể sẽ có cơ hội sang làm việc tại Hồng Kông trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch VAMAS cho biết, cơ quan này vừa có cuộc làm việc với Hiệp hội các đại lý môi giới lao động Việt Nam tại Hồng Kông (AVEA) để bàn các biện pháp phối hợp vận động chính quyền Hồng Kông tiếp nhận lao động Việt Nam. Đồng thời, tiến tới việc phối hợp giữa AVEA và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam để đưa lao động sang Hồng Kông khi được phép.

Được biết, Hongkong đang có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động nước ngoài. Hiện tại, Hồng Kông đã tiếp nhận hơn 260.000 lao động giản đơn từ Indonesia và Philippin với mức lương tối thiểu là 470 USD/tháng.