Gần 3 tháng sau khi đàm phán rơi vào bế tắc, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp lại trong tuần này ở Thượng Hải để bàn giải pháp tháo gỡ xung đột thương mại. Tuy nhiên, kỳ vọng vào một thỏa thuận giữa hai cường quốc đang ở mức rất thấp, hãng tin Bloomberg cho hay.
Hai ngày đàm phán bắt đầu vào ngày thứ Ba là một kết quả từ thỏa thuận "đình chiến" mà Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đạt được trong cuộc gặp ở Osaka, Nhật Bản vào tháng trước. Mấy ngày gần đây, căng thẳng giữa hai nước vẫn ở mức cao, và hai bên đều phát đi những tín hiệu trái chiều, cho thấy quan điểm chưa muốn nhượng bộ đối phương.
Trung Quốc thể hiện quan điểm sẵn sàng mua thêm nông sản Mỹ, nhưng cũng cho rằng Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình chống chính quyền ở Hồng Kông. Hôm thứ Sáu, Trung Quốc nói cuộc điều tra của nước này về việc hãng vận chuyển FedEx chuyển nhầm bưu kiện của công ty Huawei đã phát hiện thêm một số sai phạm.
Bên phía Mỹ ông Trump đã thảo luận với lãnh đạo các công ty công nghệ lớn về lệnh trừng phạt đối với Huawei và có thể sẽ nới lệnh cấm này. Trong khi đó, một số quan chức cấp cao ở Washington dè dặt về khả năng nhanh chóng đạt thỏa thuận với Trung Quốc.
"Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa hai bên trong những vấn đề gai góc nhất", chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc Robin Xiang thuộc Morgan Stanley ở Hồng Kông nhận xét. "Hiện chưa có một hướng đi rõ ràng nào tới một thỏa thuận toàn diện".
Hôm thứ Sáu, trang blog Taoran Notes thuộc tờ Nhật báo Kinh tế Trung Quốc nhắc lại ba điều kiện chính của nước này đối với Mỹ trên bàn đàm phán thương mại. Các điều kiện này bao gồm: Dỡ ngay toàn bộ thuế quan bổ sung; mục tiêu cho việc Trung Quốc mua thêm hàng hóa Mỹ phải phù hợp thực tế; và thỏa thuận phải cân bằng.
Bài viết nói sẽ không có bước tiến đàm phán nếu Mỹ giữ nguyên lập trường, đồng thời tuyên bố Trung Quốc không sợ bị Mỹ áp thuế lên thêm 300 tỷ USD hàng hóa.
Về phần mình, phía Mỹ đã đưa ra nhiều yêu cầu với Trung Quốc, bao gồm cải tổ cơ cấu nền kinh tế, tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ, và một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn với Mỹ. Hôm thứ Ba tuần trước, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói mục tiêu của ông Trump là đạt "một thỏa thuận tốt", chứ không vội vàng gì.
Bên cạnh việc hai bên chưa sẵn sàng nhượng bộ, đàm phán thương mại Mỹ-Trung còn gặp trở ngại bởi bất đồng giữa hai bên trong một loạt vấn đề địa chính trị, bao gồm vấn đề Hồng Kông, Đài Loan, Triều Tiên và Biển Đông.
Ngoài ra, vấn đề Huawei cũng đang là một tâm điểm của mâu thuẫn. Tuần trước, Trung Quốc kêu gọi Mỹ chặn một dự thảo luật đề xuất không cho phép Huawei tiếp cận với bằng sáng chế Mỹ.
"Trung Quốc sẽ không dễ nhượng bộ, nên vấn đề đối với phía Mỹ là liệu họ có chịu chấp nhận thỏa hiệp hay tiếp tục leo thang căng thẳng", ông David Dollar, cựu tùy viên thương mại Mỹ ở Bắc Kinh, hiện đang là một thành viên cấp cao của Viện Brookings ở Washington, nhận xét.
Vào ngày 13/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay, cho rằng làn sóng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp bù đắp một phần tác động từ chi phí năng lượng tăng cao...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/10), khi cổ phiếu chip bị bán nhiều và nhà đầu tư nghiền ngẫm báo cáo tài chính với những con số tốt - xấu đan xen từ các ngân hàng lớn...
Sự phát triển nhanh chóng của ngành robot hình người tại Trung Quốc không chỉ làm gia tăng sức ép cạnh tranh mà còn mở ra thị trường mới cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực chip nhớ, chất bán dẫn và linh kiện điện tử…
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/10), dù cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng đi xuống...
Lạm phát ở Mỹ thường có khuynh hướng gây bất lợi cho đảng cầm quyền trong các cuộc bầu cử. Vào các năm 2022 và 2024, giá cả leo thang chính là "gót Achilles" của Đảng Dân chủ...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.