
Cuộc đàm phán tại Quốc hội Mỹ về vấn đề ngân sách an ninh biên giới một lần nữa lại đổ vỡ, do mâu thuẫn giữa các nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa về chính sách tạm giữ người nhập cư trái phép. Diễn biến này đặt Chính phủ Mỹ trước nguy cơ rơi vào một cuộc đóng cửa mới.
"Đàm phán lại ngưng trệ", Thượng nghị sỹ Cộng hòa Richard Shelby nói với kênh Fox ngày 10/2. Theo ông Shelby, cuộc đàm phán đổ vỡ sau khi phe Dân chủ muốn giảm bớt số giường nằm trong các cơ sở tạm giữ người nhập cư trái phép vào Mỹ, trong khi phe Cộng hòa không chấp nhận đề xuất này.
Một ủy ban đàm phán đặc biệt của Quốc hội Mỹ vẫn đang cố gắng cứu đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận trong ngày thứ Hai. Tuy nhiên, ông Shelby nói rằng khả năng đạt thỏa thuận trong ngày đầu tuần là 50-50.
Theo hãng tin Reuters, vào ngày thứ Sáu tuần này, kế hoạch ngân sách tạm thời cho Chính phủ Mỹ sẽ hết hạn. Nếu không có một kế hoạch ngân sách mới được thông qua, Chính phủ Mỹ sẽ lại rơi vào tình trạng đóng cửa.
Chính phủ Mỹ vừa mới trải qua một đợt đóng cửa lâu kỷ lục, kéo dài 35 ngày với khoảng 1/4 số cơ quan liên bang ngưng hoạt động. Đợt đóng cửa này được cho là đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho kinh tế Mỹ, đồng thời phủ bóng lên thị trường tài chính nước này.
Hôm 25/1, Tổng thống Donald Trump nhượng bộ phe Dân chủ, chấp nhận ký một kế hoạch ngân sách tạm thời để Chính phủ mở cửa trở lại, dù không đạt được khoản ngân sách 5,7 tỷ USD để xây tường biên giới như ông đòi hỏi trước đó.
Kế hoạch ngân sách có thời hạn 3 tuần giúp Quốc hội Mỹ có thêm thời gian để giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề an ninh biên giới.
Một vấn đề căng thẳng hiện nay là phe Dân chủ muốn giảm trong khi phe Cộng hòa muốn tăng số giường nằm tại các trung tâm tạm giữ người nhập cư trái phép. Mục đích của phe Cộng hòa trong việc tăng số giường là để đẩy nhanh việc trục xuất người nhập cư trái phép.
Nguồn thạo tin nói các nghị sỹ Dân chủ muốn giảm số giường nằm xuống 35.520 từ con số 40.520 giường hiện nay, như một điều kiện để chấp nhận một phần khoản ngân sách mà phe Cộng hòa muốn có cho việc xây tường biên giới. Tuy nhiên, điều kiện này không được các nghị sỹ Cộng hòa chấp nhận.
Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ - còn gọi là Big Tech - gồm Alphabet, Amazon, Nvidia và Microsoft ghi nhận khoản lãi hơn 160 tỷ USD trong quý vừa qua nhờ giá trị cổ phần tại các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh…
Quy mô thị trường trái phiếu và các công cụ nợ có thể giao dịch khác trên toàn cầu đạt 160,7 nghìn tỷ USD vào năm 2025...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Giới phân tích cho rằng mối lo về khối nợ công khổng lồ của Mỹ sẽ tiếp tục là động lực quan trọng đưa vàng tăng giá trong thời gian còn lại của năm nay...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...