
Theo nguồn tin thân cận của Bloomberg, SoftBank đang đặt cược vào chiến lược sử dụng cơ sở dữ liệu để phát triển thuốc của Roche. Hiện SoftBank là một trong những cổ đông lớn nhất của hãng dược Thụy Sỹ..
Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, doanh thu của Roche tăng đáng kể nhờ mảng kinh doanh bộ kít xét nghiệm. Tuy nhiên, trong khi mảng chẩn đoán của Roche phản ứng nhanh nhạy với đại dịch, mảng dược phẩm đang đối mặt nhiều khó khăn khi các loại thuốc ung thư ngày càng vấp phải cạnh tranh gay gắt.
Giá cổ phiếu của Roche, có trụ sở tại Basel (Thụy Sỹ), tăng 8,8% trong 12 tháng qua, thấp hơn so với mức tăng 14,7% của chỉ số MSCI World Pharma Biotech & Life Sciences (gồm cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình trong lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học và khoa học đời sống tại các quốc gia phát triển).
Roche áp dụng cấu trúc cổ phiếu hai tầng với các cổ phiếu có quyền biểu và không có quyền biểu quyết. Các gia đình sáng lập công ty hiện nắm giữ 50,1% cổ phiếu có quyền biểu quyết, còn đối thủ Novartis AG nắm giữ 1/3. Hiện chưa rõ SoftBank nắm giữ loại cổ phiếu nào.
Theo nguồn tin của Bloomberg, SoftBank tin rằng công ty con Genentech của Roche - tập trung vào phát triển các loại thuốc dựa trên dữ liệu - đang bị đánh giá thấp hơn so với thực tế. Năm ngoái, Roche đã chiêu mộ Aviv Regev - nhà sinh học chuyên về hệ thống và máy tính từng là thành viên cốt cán của Viện Broad thuộc Đại học Harvard - để điều hành bộ phận nghiên cứu của Genetech.
Roche cũng đang phát triển một loại thuốc viên mới để điều trị Covid-19 và một loại thuốc chữa bệnh Alzheimer. Việc loại thuốc chữa Alzheimer Aduhelm của công ty Biogen Inc. - một đối tác của Roche - được cấp phép tại Mỹ hồi tháng 6 được xem là dấu hiệu tích cực đối với hãng dược Thụy Sỹ.
Từ việc tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, SoftBank đang dần chuyển trọng tâm đầu tư sang lĩnh vực công nghệ sinh học và y tế. Tập đoàn này đã đầu tư vào nhiều hãng công nghệ sinh học như Pacific Biosciences, AbCellera Biologics và Sana Biotechnology. Hồi tháng 2, Bloomberg đưa tin cho biết SoftBank dự định đầu tư hàng tỷ USD vào cổ phiếu của các hãng công nghệ sinh học thông qua công ty quản lý tài sản SB Northstar của mình.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.