Đảo chiều ngoạn mục, cổ phiếu ngân hàng, bất động sản quay lại dẫn sóng
Kim Phong
17/10/2024, 15:39
Sau phiên sáng uể oải, thị trường đột ngột nhận được dòng tiền tăng vọt mua rất quyết liệt. Giá cổ phiếu được đẩy lên mạnh mẽ và đảo chiều hàng loạt, đưa VN-Index vượt tham chiếu đóng cửa ở mức cao nhất phiên. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản nổi bật trong diễn biến bất ngờ này...
VN-Index có nhịp đảo chiều ngoạn mục cuối ngày.
Sau phiên sáng uể oải, thị trường đột ngột nhận được dòng tiền tăng vọt mua rất quyết liệt. Giá cổ phiếu được đẩy lên mạnh mẽ và đảo chiều hàng loạt, đưa VN-Index vượt tham chiếu đóng cửa ở mức cao nhất phiên. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản nổi bật trong diễn biến bất ngờ này.
VN-Index đã lùi xuống sâu hơn một chút trong khoảng 5 phút đầu tiên của phiên chiều, giảm 7,7 điểm. Từ đáy này nhịp phục hồi khởi động và kéo dài liên tục đến hết phiên. Chỉ số đóng cửa tăng ngược 7,04 điểm ( 0,55%) và lại vượt lên trên mốc 1280 điểm, đạt 1286,52 điểm.
Thống kê cho thấy nhóm blue-chips đảo chiều sớm hơn và dẫn dắt nhịp đi lên. Tới 26/30 mã của rổ VN30 tăng giá so với buổi sáng, trong đó 13 mã tăng hơn 1%. Về nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng ấn tượng nhất. Điều này cũng không hẳn là bất ngờ vì hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh, chỉ số VN30 sẽ quyết định thị trường. Trong chỉ số này, cổ phiếu ngân hàng là nhóm có trọng số lớn nhất.
Hai mã ngân hàng bùng nổ chiều nay là STB và TPB. Chốt phiên sáng STB đang giảm 0,6% và đến 15 phút đầu tiên của phiên chiều giảm hẳn xuống -1,04% so với tham chiếu. Tuy nhiên ngay sau đó dòng tiền vào cực mạnh kéo giá bay cao. STB đóng cửa tăng 2,98% tương đương riêng chiều nay tăng 3,59%. Thanh khoản STB cũng lớn nhất rổ VN30 với 653,8 tỷ đồng và cả ngày đạt 919,8 tỷ đồng. TPB buổi chiều cũng tăng 3,47% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa tăng 2,29%, thanh khoản 332,1 tỷ, cả phiên đạt 396,7 tỷ. Ngoài hai cổ phiếu rất mạnh này, tất cả các mã ngân hàng khác trong rổ VN30 đều có cải thiện, như MBB, ACB, BID, CTG, SSB, VIB đều tăng thêm hơn 1% và đảo chiều thành công.
Ngoài ngân hàng, khá nhiều cổ phiếu khác trong rổ blue-chips này cũng mạnh. MSN có nhịp đảo chiều 2,02% so với phiên sáng và đóng cửa tăng 0,75%. FPT đảo chiều 1,03% thành tăng 0,51% lúc đóng cửa. HPG đảo chiều 1,49% thành tăng 0,55%... Rất nhiều blue-chips đóng góp vào nhịp phục hồi mạnh mẽ chiều nay, trong đó ngân hàng có vai trò lớn nhất đối với VN-Index. Lúc đóng cửa, 9/10 cổ phiếu kéo điểm chính của chỉ số này thuộc nhóm ngân hàng, dẫn đầu là VCB tăng 0,77%, BID tăng 0,9%, MBB tăng 1,57%, STB tăng 2,98%, ACB tăng 1,55%. Toàn bộ 27 mã ngân hàng còn sót lại duy nhất HDB giảm 1,66% và 2 mã khác tham chiếu là NAB và VBB. Ngược lại, tới 14 mã trong nhóm này tăng hơn 1%.
Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay đa số là tăng giá mạnh.
Nhóm bất động sản tuy chỉ có duy nhất PDR tăng kịch trần 6,85% lọt vào top 10 mã kéo điểm số khỏe nhất, nhưng cổ phiếu nhóm này đảo chiều rất mạnh. DXG cũng tăng giá dữ dội không kém các mã ngân hàng, thậm chí còn nhanh hơn. Đến khoảng 2h15 cổ phiếu này đã kịch trần. Nhóm DIG, QCG, SCR, DXS, HPX, HDC, NTL đều tăng trên 3% lúc đóng cửa. Chỉ tiếc là các trụ bất động sản như VHM, VIC không thực sự mạnh. VHM chiều nay chỉ tăng được 0,56% so với giá chốt buổi sáng và đảo chiều tăng nhẹ 0,22% so với tham chiếu. VIC chiều nay lại tụt nhẹ 0,12% thu hẹp mức tăng lại còn 0,12%.
Mặc dù các blue-chips đóng vai trò chính của nhịp phục hồi nhưng mức độ lan tỏa cũng khá tích cực. Cụ thể, tại đáy VN-Index, độ rộng ghi nhận 55 mã tăng/297 mã giảm nhưng đến 2h15 (thời điểm chỉ số vượt tham chiếu) đã có 177 mã tăng/158 mã giảm. Kết phiên sàn HoSE có 224 mã tăng/128 mã giảm. Để độ rộng thay đổi nhiều như vậy phải có lực mua dàn trải rộng khắp. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay cũng tăng vọt 94% so với buổi sáng, đạt 9.234 tỷ đồng. Tính cả HNX, giao dịch khớp lệnh phiên chiều tăng 91%, đạt 9.812 tỷ đồng.
Hiệu ứng của dòng tiền mạnh lên này cũng nhìn thấy rõ: Toàn sàn HoSE có 40 mã thanh khoản vượt 100 tỷ đồng thì chỉ có 4 mã đỏ, còn lại toàn tăng, trong đó 20 mã tăng hơn 1%. Chốt phiên sáng VN-Index chỉ có 22 mã tăng hơn 1% thì đóng cửa là 81 mã. Nhóm tăng tốt nhất này chiếm 43,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn.
Nhóm cổ phiếu rớt lại trong nhịp đảo chiều nay không có nhiều mã xuất hiện giao dịch lớn. Ngoài HDB, có thêm DBC giảm 2% khớp 273,6 tỷ; GMD giảm 2,66% với 110,4 tỷ; CSV giảm 2,16% với 92,2 tỷ; VTP giảm 1,16% với 60,5 tỷ; TCM giảm 1,18% với 41,9 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng tăng mạnh mua bán, vị thế ròng giảm còn -113,8 tỷ trong khi buổi sáng bán ròng 288,7 tỷ. Các mã bị bán nhiều là chứng chỉ FUESSVFL -123,8 tỷ, HDB -122,3 tỷ, DBC -73,3 tỷ, KDH -68,7 tỷ, NLG -63,9 tỷ, VHM -48,4 tỷ, MSB -45,2 tỷ. Bên mua có STB 176,6 tỷ, NTL 84,4 tỷ, MSN 32,6 tỷ, DXG 30,1 tỷ, VCI 29,4 tỷ, EIB 24,9 tỷ, SSI 21 tỷ.
Đọc thêm
Tổng tài sản quỹ Fubon ETF chỉ còn một nửa
Sau một thời gian rút ròng, tổng tài sàn của Fubon ETF chỉ còn 551,6 triệu USD, giảm một nửa so với từ đỉnh gần 1 tỷ USD và hiện tại xuống thấp hơn so với VanEck.
VN-Index tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.625 – 1.665 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/8/2025
Khối ngoại vẫn xả ròng 1.500 tỷ, tự doanh và cá nhân "cân tất"
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 59.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 1532.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1376.4 tỷ đồng.
Tổng Công ty Sông Đà đấu giá cổ phần SJE giá khởi điểm 77.143 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3 lần thị trường
SJG thông báo chào bán ra công chúng 4.095.960 cổ phiếu của CTCP Sông Đà 11 (mã SJE-HNX), tương đương gần 17% vốn.
Thuế quan tăng, kinh tế toàn cầu còn ổn được bao lâu?
Nền kinh tế toàn cầu dường như đang chống chọi tốt với việc thuế quan của Mỹ tăng mạnh và sự bất định gia tăng xung quanh tương lai của hệ thống thương mại quốc tế...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: