Bão số 3 đổ bộ vào đảo Cát Bà với sức gió cấp 11 giật cấp 14 đã làm hư hại hàng trăm khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trụ sở cơ quan, đâu đâu cũng thấy cây xanh gãy đổ khiến cho hòn đảo du lịch trở nên tan hoang. Dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng ước thiệt hại tại Cát Bà có thể lên tới rất nhiều tỷ đồng và việc khắc phục hậu quả của cơn bão sẽ phải kéo dài hàng tháng trời.
Sau 3 ngày bị chia cắt cô lập với đất liền, 12 giờ trưa 8/9, khi các hoạt động trên biển được khôi phục, phà biển Đồng Bài – Cái Viềng nối đảo Cát Bà đã hoạt động trở lại. Những người dân từ đất liền vội vã mang theo thực phẩm, rau xanh, nhu yếu phẩm, xăng dầu theo những chuyến phà để tiếp tế cho người thân trên đảo. Người dân trên đảo sau nhiều ngày bị cô lập trên đảo chịu cảnh không điện nước, mất thông tin liên lạc cũng tất bật ngược phà trở về đất liền thăm người thân, mua sắm vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết để chuyển ra đảo.
Cũng như những tuyến đường trong đất liền ở Hải Phòng, con đường xuyên đảo ngổn ngang cây gãy đổ cùng những tấm biển quảng cáo bị gió bão đánh vỡ toác. Trung tâm thị trấn Cát Bà, hai bên đường đầy những cây xanh, cột điện gãy đổ cùng những tấm tôn, khung thép bị gió bão quật biến dạng nằm chỏng chơ trên đất. Hàng trăm nhà hàng, khách sạn cao tầng hoành tráng sau bão trở nên tan hoang, biển hiệu, mái hiên, cửa kính vỡ vụn. Trên nóc các khách sạn, nhà hàng, những mái tôn bị đổ sập trơ ra khung thép bị uốn cong.
Trận bão số 3 đi qua đã biến cả khu du lịch trở nên hoang tàn, đồ đạc hư hỏng chất thành đống.
Anh T, quản lý một khách sạn tại khu vực trung tâm thị trấn Cát Bà, cho biết gió bão đã làm nhà hàng của khách sạn bị sập, nhiều đồ đạc vật dụng bên trong bị phá huỷ. Toà khách sạn cao tầng mái tôn trên nóc gần như bị hư hỏng toàn bộ, cửa kính, mái hiên, bảng hiệu bị gió bão phá tan, nội thất cũng bị hư hỏng, ước tính thiệt hại tới hàng tỷ đồng. Nhiều khách sạn ở Cát Bà cũng bị hư hỏng, thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, việc khắc phục sửa chữa để đưa khách sạn, nhà hàng vào hoạt động trở lại đang hết sức khó khăn do không tìm đâu ra thợ, chắc phải hàng tháng trời mới có thể khôi phục.
Khu vực chợ đêm Cát Bà, nơi có hơn 40 quầy hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, chỉ còn lại những đống đổ nát. Trên nền chợ là những ki ốt bị đổ sập, mặt đất la liệt hàng hoá bị hư hỏng không khác một bãi phế thải. Những tiểu thương kinh doanh tại chợ ra thu dọn quầy hàng nhưng hầu hết hàng hoá đã không còn, những gì còn sót lại chỉ là quầy hàng đổ nát. Chị NTH cho biết sau bão gia đình chị và các tiểu thương khác đã vội vã ra thu dọn quầy hàng nhưng những gian hàng với vốn đầu tư vài trăm triệu của họ đã gần như mất trắng.
Trên tuyến phố Núi Ngọc và những tuyến phố khác tại khu du lịch Cát Bà, hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn đều bị gió bão tàn phá. Đâu đâu cũng thấy cảnh cột điện gãy đổ, biển quảng cáo bị phá huỷ. Thậm chí cả những khách sạn 5 sao cũng bị hư hại nặng nề. Cửa kính, cây cảnh, trần ban công, mái hiên và nhiều trang thiết bị, kiến trúc cảnh quan đều bị biến dạng, hư hỏng.
Người dân Cát Bà cho hay đây là trận bão với sức tàn phá chưa từng thấy khiến cho hầu hết các gia đình ở đây đều bị thiệt hại, hộ ít cũng vài chục triệu đồng, cơ sở kinh doanh thiệt hại hàng trăm triệu đồng, thậm chí tới hàng tỷ đồng.
Theo thống kê ban đầu của huyện Cát Hải (tính đến trưa 10/9), cơn bão số 3 đã khiến 12 người bị thương, hơn 4.700 căn nhà, cơ sở kinh doanh dịch vụ bị hư hỏng, trong đó, có hơn 130 công trình bị hư hỏng nặng, thậm chí nhiều ngôi nhà gần như bị hư hỏng hoàn toàn. Các công trình công cộng có tới 20 trường, 8 cơ sở y tế, 27 nhà văn hoá, 17 công trình di tích lịch sử văn hoá bị hư hại. Trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện và nhiều cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang với tổng cộng 52 công trình bị thiệt hại.
Đặc biệt, trận bão số 3 đổ bộ đã làm đổ 1 trạm biến áp trung thế, gãy đổ 28 cột điện, 10 cột viễn thông và làm hư hỏng nhiều đoạn dây trung thế, hạ thế, thậm chí trạm 110KV Cát Bà cũng bị tốc mái nước mưa tràn vào phòng điều khiển. Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện, viễn thông và nước sạch bị tê liệt hoàn toàn. Trên biển, có 18 tàu bị đắm, trong đó có 9 tàu du lịch, 9 tàu cá. Cùng với đó là 19 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị đứt dây neo trôi dạt trên biển bị hư hỏng nặng, 42 thuyền nan bị đắm…
Lãnh đạo huyện Cát Hải mong muốn thành phố Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chức năng hỗ trợ huyện đảo này sớm khắc phục được hệ thống lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc bị hư hỏng để phục vụ người dân cũng như phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả do bão.
Sau 17 năm triển khai, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ người lao động trong thời gian mất việc mà ngày càng trở thành công cụ kết nối việc làm, đào tạo kỹ năng và cung cấp dữ liệu phục vụ điều tiết thị trường lao động.
Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục, giấy phép lưu thông sản phẩm, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cũng như quá trình thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ được trao đổi tại Diễn đàn doanh nghiệp PCCC 2026...
Chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội; quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội trên VNeID, là những chính sách nổi bật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt đầu thực hiện từ tháng 9 này…
Theo đề xuất của Bộ Y tế, mức đóng bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh tăng từ 4,5% hiện nay lên 5,1% vào năm 2027. Sau đó tiếp tục điều chỉnh lên mức 5,4% và 6% trong những năm sau đó...
Là trường biên giới đầu tiên hoàn thành tại Lai Châu, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ chính thức được đưa vào sử dụng trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh vùng biên.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?