
Tính đến thời điểm này, đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) là Công ty dệt may Gia Định vẫn giữ nguyên lập trường không tán thành phát hành tăng vốn, khiến phương án kiếm tiền để cứu công ty hoàn toàn bế tắc.
Tuy nhiên, một hướng mới giải quyết các khoản nợ quá hạn của BBT đã xuất hiện khi Tổng giám đốc Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC), ông Phạm Thanh Quang, bày tỏ mối quan tâm tới tình hình tài chính tại BBT. Ông Quang cho biết, mặc dù rất bận công việc, nhưng ông vẫn dành thời gian theo dõi diễn tiến vụ việc tại BBT.
Tuy nhiên, hiện DATC chưa nhận được lời đề nghị hỗ trợ nào từ phía BBT cũng như các ngân hàng cho BBT vay vốn.
Dự kiến ngày 7/8, BBT sẽ cùng làm việc với DATC, Maritime Bank và hy vọng tìm được hướng ra cho BBT. Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán cũng sẽ làm việc với đại diện của BBT và đại diện của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM để nghe giải trình thêm về tình hình tài chính của BBT.
Trước đó, vào ngày 5/8, BBT đã gửi thông báo việc chậm chi trả lương tháng 7 và ngưng làm việc ở các bộ phận. Cụ thể, theo Tổng giám đốc BBT, do tình hình tài chính công ty hết sức khó khăn và có thể bị Maritime Bank phát mãi tài sản.
Đồng thời, BBT cũng thông báo ngưng việc đến công nhân viên các bộ phận từ 5/8/2008 và chỉ giữ lại một số cán bộ công nhân viên thực sự cần thiết để duy trì hoạt động.




Theo IMF, kinh tế châu Á đang đối mặt nhiều rủi ro gồm cú sốc giá năng lượng, khả năng điều chỉnh trong cơn sốt AI, bất định chính sách tiền tệ Mỹ, và đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), khi nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ liên quan mật thiết với trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chuyển vốn sang các nhóm cổ phiếu khác...
Giá vàng phục hồi khi đồng USD sụt giá mạnh trở lại, giải tỏa một trong những nguồn áp lực mất giá lớn nhất đối với kim loại quý trong thời gian gần đây...
Kể từ tháng 9 đến nay, nhiều nhà quản lý quỹ toàn cầu đã có góc nhìn và hành động tích cực hơn, đồng thời tìm kiếm những thị trường mới để phân bổ vốn đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.