
Đầu tuần này, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) có thỏa thuận hợp tác, trong đó có liên quan đến hướng cung hàng cho thị trường thời gian tới.
Ông Phạm Thanh Quang, Tổng giám đốc DATC, cho biết việc hợp tác này nhằm thúc đẩy việc đưa doanh nghiệp do DATC đăng ký giao dịch trên sàn UpCom (thị trường giao dịch chứng khoán các công ty đại chúng chưa niêm yết) cũng như niêm yết.
Ông Quang cũng trao đổi thêm với báo giới về một số nội dung liên quan đến sự hợp tác trên.
Ông có thể cho biết tại sao đến thời điểm này DATC mới hợp tác với HASTC?
Sở dĩ hiện nay chúng tôi mới hợp tác với HASTC là do chúng tôi cũng phải chọn thời điểm và phải đảm bảo đủ điều kiện mới hợp tác.
Chúng tôi mới tham gia hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp từ năm 2007 và từ 1/7/2007 mới tái cấu trúc thành công doanh nghiệp đầu tiên. Năm 2008 cũng mới cấu trúc được 10 doanh nghiệp, năm 2009 cũng sẽ tiến hành với vài doanh nghiệp nữa.
Để doanh nghiệp niêm yết trên HASTC thì cũng phải đảm bảo điều kiện có lãi sau 1 năm hoạt động, minh bạch tình hình hoạt động…, tức là hiện nay, hàng hóa DATC cung cấp cho HASTC đã đảm bảo được là có chất lượng.
Trong kế hoạch cung hàng này, khi niêm yết hoặc đăng kỳ giao dịch, DATC sẽ có những thuận lợi trong các kế hoạch thoái vốn?
Lên sàn cũng là một trong các cách để DATC có thể thoái vốn một cách minh bạch thông qua thị trường. Đương nhiên, việc thoái vốn cũng phải phù hợp với chiến lược hoạt động của doanh nghiệp.
Hợp tác với HASTC, mục tiêu chính là giúp đẩy nhanh tiến trình niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp được DATC tái cơ cấu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này, góp phần đa dạng hóa nguồn hàng cho thị trường.
Từ những doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, mất hết vốn chủ sở hữu nhà nước, không đủ điều kiện cổ phần hóa, các doanh nghiệp này đã được DATC tái cơ cấu chuyển đổi thành các công ty cổ phần. Với việc tái cơ cấu cả về tài chính, về quản trị và tổ chức lại sản xuất kinh doanh..., nhiều doanh nghiệp mà DATC tái cơ cấu đã có tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh có hiệu quả và triển vọng phát triển tốt.
Việc niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp này là bước cuối cùng của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua bán do DATC thực hiện, qua đó tạo cơ hội cho nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp tham gia đầu tư, qua đó giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.
Ông có thể cho biết đâu là những cơ sở để DATC đưa những doanh nghiệp đó lên sàn?
Sở dĩ chúng tôi có thể yêu cầu doanh nghiệp lên sàn được là dựa trên một số điều kiện. Thứ nhất là sự hợp tác của DATC với doanh nghiệp trên cơ sở tỷ lệ nắm giữ. Thứ hai là chúng tôi có vai trò của chủ nợ của doanh nghiệp đó. Về cơ bản, tiếng nói của DATC đối với những doanh nghiệp mà DATC tham gia là có trọng lượng.
Vậy lộ trình đưa những doanh nghiệp đó lên sàn sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?
Hiện chúng tôi đã tái cơ cấu thành công 12 doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong đó vẫn có 3 doanh nghiệp còn gặp khó khăn nên chúng tôi sẽ tiếp tục tái cấu trúc. 9 doanh nghiệp còn lại hoàn toàn có đủ điều kiện để trước mắt là lên sàn UPCoM. Sau đó sẽ tiếp tục thúc đẩy vài doanh nghiệp lên sàn niêm yết chính thức.




Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Phiên cuối tuần ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MCH với 9.641,2 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.