
Hôm 13/7, các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu đã chấp thuận để Estonia gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) từ 1/1/2011.
Theo hãng tin BBC, trong cuộc gặp tại Brussels (Bỉ) hôm qua, các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu đã quyết định sử dụng tỷ giá hiện tại 15,6466 kroon = 1 Euro làm tỷ giá chuyển đổi cuối cùng.
Như vậy, quốc gia nhỏ bé vùng Baltic này, với dân số 1,3 triệu người, sẽ trở thành thành viên thứ 17 của Eurozone. Đây cũng là quốc gia đầu tiên ở khu vực này sử dụng đồng Euro.
Trước đó, trong cuộc họp kéo dài 2 ngày 16 – 17/6, Nghị viện châu Âu và lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí để Estonia gia nhập Eurozone trong năm 2011.
BBC cho hay, Estonia đã đáp ứng được các yêu cầu kết nạp vào Eurozone như tỷ lệ lạm phát, nợ công và thâm hụt ngân sách, cũng như lãi suất cơ bản và sự ổn định tiền tệ.
Trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, hiện có 16 nước đã gia nhập Eurozone.
Trong đó Bỉ, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Áo và Phần Lan tham gia năm 2002; Slovenia tham gia năm 2007; Cyprus và Malta gia nhập năm 2008 và Slovakia trở thành thành viên năm 2009.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.