10:52 14/05/2008

Dầu lập kỷ lục mới, vàng đổ dốc

Mai Phương

Mối liên hệ mật thiết giữa giá vàng và giá dầu thô trên thị trường thế giới đêm qua bất ngờ không còn giá trị

Một nhà đầu tư trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Mỹ). Hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 đã tăng 1,57 USD/thùng (1,3%), đạt mức 125,8 USD/thùng - Ảnh: Reuters.
Một nhà đầu tư trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Mỹ). Hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 đã tăng 1,57 USD/thùng (1,3%), đạt mức 125,8 USD/thùng - Ảnh: Reuters.
Mối liên hệ mật thiết giữa giá vàng và giá dầu thô trên thị trường thế giới đêm qua bất ngờ không còn giá trị.

Bất chấp giá dầu thiếu chút nữa thì chạm mốc 127 USD/thùng, thị trường vàng trải qua một phiên sụt giảm khá mạnh. Đồng USD phục hồi trước những dữ liệu mới về kinh tế Mỹ chính là “tác giả” của sự đổ dốc trên thị trường vàng.

Chốt phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 16,1 USD/oz (1,8%), còn 866,9 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 6/2008 cũng giảm 15,3 USD/oz (1,7%), còn 869,6 USD/oz.

Giá vàng trong nước sáng nay ngay lập tức cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Giá vàng SJC niêm yết ở mức 1.712.000 đồng/chỉ và 1.717.000 đồng/chỉ, giảm 23.000 đồng/chỉ (1,3%) so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào và bán ra lần lượt là 1.710.000 đồng/chỉ và 1.725.000 đồng/chỉ, giảm 26.000 đồng/chỉ và 22.000 đồng/chỉ.

Đồng USD trong ngày giao dịch hôm qua tại Mỹ phục hồi tới mức 1 Euro tương đương 1,54 USD. Sự phục hồi này bắt nguồn từ các bài phát biểu của những người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại một số bang như Cleveland, Kansas và Dallas. Các quan chức này cho biết, mối lo ngại của họ hiện nay là vấn đề giá cả gia tăng - một dấu hiệu cho thấy, FED có thể sẽ dừng cắt giảm lãi suất để chống việc lạm phát tăng cao thêm.

Chủ tịch FED, ông Ben Bernanke thì cho rằng, tình hình thị trường tài chính Mỹ đã được cải thiện sau khi FED có các biện pháp hỗ trợ mạnh. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra một dự báo thận trọng rằng, thị trường còn phải mất thêm nhiều thời gian để trở lại trạng thái bình thường.

Một nhân tố rất quan trọng khác nâng đỡ đồng USD là doanh số bán lẻ trong tháng 4 của Mỹ, ngoại trừ mặt hàng ô tô, đã tăng 0,5% - một mức tăng cao hơn dự kiến trước đó là 0,2%. Nếu gộp cả mặt hàng ô tô, doanh số bán lẻ tháng 4 của nước này tăng 0,2%, bằng với mức dự báo mà giới quan sát đưa ra. Tuy nhiên, giá nhà đơn cho gia đình tại Mỹ giảm 7,7% trong quý 1 vừa qua, mạnh nhất trong vòng 25 năm trở lại đây.

Sáng nay trên thị trường châu Á, đồng USD vẫn ở thế hồi phục khi thị trường chờ đợi báo cáo về chỉ số CPI của Mỹ trong tháng 4. Theo dự báo của giới quan sát, chỉ số CPI lần này rất có thể đủ cao để FED dừng việc cắt giảm lãi suất lại.

Khi đồng USD có nhiều cơ sở vững chắc như trên để phục hồi, việc giá dầu có thêm kỷ lục mới lần này không đủ sức để kéo giá vàng tăng như những phiên trước.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) đêm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 tăng 1,57 USD/thùng (1,3%), đạt mức 125,8 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu tại New York vọt lên mức cao chưa từng có trong lịch sử là 126,98 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tại thị trường London trước đó đóng cửa ở mức 124,1 USD/thùng, tăng 1,19 USD/thùng (1%) so với mức giá chốt phiên liền trước.

Giá dầu đảo chiều trước những con số mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố. Theo tổ chức này, nguồn cung các sản phẩm chưng cất từ dầu thô của các nước phát triển trong tháng 3 vừa qua đã giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 477,6 triệu thùng. Thêm vào đó, nguồn cung dầu toàn cầu đạt mức bình quân 86,8 triệu thùng/ngày trong tháng 4, giảm 400.000 thùng/ngày so với tháng 3.

Thêm vào đó, một quan chức giấu tên của Iran cho biết, nước này sẽ cắt giảm sản lượng dầu với mức cắt giảm từ 400.000 - 1 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng tới. Bộ trưởng Dầu lửa của Iran, ông Gholamhossein Nozari, cho biết, nước này vẫn đang trong quá trình xem xét kế hoạch này và chưa đưa ra quyết định nào.

Tại Sàn Giao dịch Vàng Sài Gòn sáng nay, xu thế bán ra chiếm ưu thế áp đảo và lượng giao dịch đồng thời cũng tăng mạnh mẽ. Tính đến 11h sáng nay, đã có trên 150.000 lượng vàng được khớp lệnh thành công, với giá xấp xỉ 17,12 triệu đồng/chỉ. Ngày hôm qua, lượng giao dịch tại sàn này là 261.950 lượng, với giá bình quân 17,34 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá VND/USD trên thị trường ngân hàng và thị trường tự do hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Vietcombank niêm yết ở mức 16.150 VND/USD (mua vào) và 16.165 VND/USD (bán ra). Tại Eximbank, USD được giao dịch ở 16.150 VND/USD và 16.165 VND/USD. Trên thị trường tự do, Bảo Tín Minh Châu mua USD ở mức 16.360 VND/USD và giá bán ở mức 16.420 VND/USD.