
HPG hôm nay điều chỉnh giá kỹ thuật cho sự kiện trả cổ tức và phát hành thêm, giá tham chiếu mới là 49.350 đồng chứ không phải 67.100 đồng cuối tuần trước. Vì vậy thực tế sáng nay HPG đã tăng giá kịch trần.
Giá đột ngột giảm mạnh trên nhiều bảng điện có thể là lý do thu hút một lực cầu khổng lồ vào cổ phiếu HPG. Thực ra sự kiện điều chỉnh giá như hôm nay là bình thường với nhưng có thể một bộ phận lượng nhà đầu tư mới chưa từng gặp qua. Khả năng mua đột ngột tăng 22% (do giá điều chỉnh giảm) nên khối lượng có thể đặt mua cũng tăng tương ứng.
Sáng nay cung cầu đấu lệnh dữ dội ở giá kịch trần. Tuy HPG không tăng hết biên độ trong toàn bộ thời gian đại đa số lượng khớp ở mã này là giá trần. Nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ xả rất sớm. Tổng khối lượng bán sáng nay lên tới trên 13 triệu cổ trong khi mua vào không đáng kể. Tổng giá trị bán ròng ở HPG lên tới 654,8 tỷ đồng.
Mặc dù giao dịch của khối ngoại kỷ lục, nhưng lực lượng “tham chiến” chính tại HPG sáng nay là nhà đầu tư trong nước. Lượng bán của khối ngoại chỉ chiếm chưa tới 23% thanh khoản, còn mua chỉ chiếm chưa tới 1%. Tổng lượng giao dịch tại HPG đạt hơn 57,5 triệu cổ tương đương 3.118 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao kỷ lục của HPG cũng như kỷ lục của cả thị trường. Chưa bao giờ có một cổ phiếu đơn lẻ giao dịch nhiều như vậy trong một ngày.
HPG đóng cửa giá kịch trần theo biên độ đã điều chỉnh, do đó trở thành cổ phiếu trụ mạnh nhất của VN-Index. HPG cộng cho chỉ số tới hơn 4 điểm tăng trong khi VN-Index vẫn đang giảm 1,09 điểm hay 0,08% so với tham chiếu. Nguyên nhân là do có quá nhiều cổ phiếu lớn khác giảm.
Dẫn đầu là VIC đang rơi 2,34% khiến VN-Index bốc hơi hơn 2,5 điểm. VIC sáng nay chính thức tạo đáy thấp mới trong tháng 5 và cũng là mức thấp nhất 2 tháng. VHM giảm 2,01% khiến VN-Index mất 1,8 điểm. Như vậy HPG đã bị vô hiệu hóa chỉ bằng hai trụ siêu lớn này.
Ngoài ra nhóm ngân hàng có VCB ngược dòng giảm 1%, những trụ khác gây ảnh hưởng nhiều là MSN giảm 2,49%, SAB giảm 2,85%, VRE giảm 3,27%, VJC giảm 3,57%, MWG giảm 2,59%.
Các mã ngân hàng tiếp tục tăng áp đảo, nhưng cường độ có phần yếu đi. BID tăng 1,7%, CTG tăng 2,54%, HDB tăng 1,07%, STB tăng 3,92%, TPB tăng 2,35%, ACB tăng 3,86%, VIB tăng 2,33%, LPB kịch trần tăng 6,96%. Các mã nhỏ cũng vẫn tăng nóng: BVB tăng 7,4%, KLB tăng 6,4%, VBB tăng 14,4%, SGB tăng 12,6%, NAB tăng 7%...
Tuy vậy thay đổi đáng chú ý trong các nhóm cổ phiếu sáng nay phải kể tới các mã chứng khoán. Nhóm này đột ngột dậy sóng trở lại. SSI tăng 5,14%, HCM tăng 4,14%, VND tăng 7,17%, BVS tăng 10%, MBS tăng 9,31%, VCI tăng 5,64%, SHS tăng 6,57%...
Mặc dù vậy thị trường vẫn chưa cho thấy sự dịch chuyển dòng vốn ra khỏi nhóm ngân hàng và thép. Sàn HSX khớp lệnh phiên sáng ở mức cao kỷ lục mới với 18.453 tỷ đồng, tăng 11% so với sáng hôm thứ Sáu tuần trước. HPG, VPB và STB là 3 mã thanh khoản cao nhất, chiếm 30% giá trị khớp cả sàn. Rổ VN30 cũng tăng giao dịch 10,9% so với sáng phiên trước, tương đương giá trị tuyệt đối 1.038 tỷ đồng thì riêng HPG đã tăng thanh khoản 1.911 tỷ đồng. Cả sàn HSX khớp lệnh cũng vậy, chỉ tăng thêm 1.803 tỷ đồng. Nói cách khác, thanh khoản HSX cao sáng nay là do HPG tăng giao dịch.
Độ rộng của sàn này rất yếu với 133 mã tăng/287 mã giảm. VN30-Index tăng 0,38% cũng chỉ có 11 mã tăng/16 mã giảm. HPG có ảnh hưởng quá lớn trong chỉ số này, khi cộng cho VN30-Index tới 8,5 điểm.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên sáng bán ròng 979,7 tỷ đồng trên sàn HSX, tập trung vào HPG. Ngoài ra MBB cũng bị xả ròng tới 152 tỷ đồng, STB khoảng 74 tỷ, LPB hơn 66 tỷ, CTG gần 59 tỷ, VCB hơn 57 tỷ. Ngoài ra còn có HCM, VIC, VRE đều bị bán ròng trên 20 tỷ đồng. Phía mua chỉ có PLX (133 tỷ), DXG (51 tỷ), NVL (35 tỷ), KDH (21 tỷ) là đáng kể. Như vậy khối ngoại đã xả rất lớn các mã ngân hàng và tranh thủ bán HPG ở giá cao nhất.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.