07:05 22/08/2012

Dầu thô bất ngờ lập đỉnh giá 3 tháng

Diệp Anh

Phiên giao dịch đêm qua (21/8), giá dầu thô trên thị trường Mỹ bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn ba tháng qua

Các chuyên gia thị trường cho biết, giới đầu tư đang lạc quan hơn vào triển vọng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và động thái mua trái phiếu giải cứu các nền kinh tế đang ngắc ngoải vì nợ công của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Các chuyên gia thị trường cho biết, giới đầu tư đang lạc quan hơn vào triển vọng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và động thái mua trái phiếu giải cứu các nền kinh tế đang ngắc ngoải vì nợ công của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Phiên giao dịch đêm qua (21/8), giá dầu thô trên thị trường Mỹ bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn ba tháng qua, do nhà đầu tư lạc quan về tình hình châu Âu và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ nỗ lực giải cứu các quốc gia trong khu vực.

Chốt phiên, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa New York đứng ở mức 96,68 USD/thùng, tăng 71 cent so với ngày hôm trước, tương ứng 0,7%. Đây là mức chốt theo ngày cao nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ phiên giao dịch ngày 10/5 tới nay.

Các chuyên gia thị trường cho biết, giới đầu tư đang lạc quan hơn vào triển vọng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và động thái mua trái phiếu giải cứu các nền kinh tế đang ngắc ngoải vì nợ công của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Đây là lý do giúp dầu thô tăng giá đêm qua.

Có vẻ như một điều gì đó sắp xảy ra, một chuyên gia phân tích cho hay. Phiên giao dịch hôm qua, Tây Ban Nha đã chào bán thành công số trái phiếu trị giá 4,51 tỷ Euro (tương đương 5,58 tỷ USD), với mức lợi suất giảm khá nhiều so với các lần chào bán trong tháng liền trước.

Thêm vào đó, thị trường hôm qua cũng nhận được sự hỗ trợ từ sự tăng điểm mạnh vào đầu phiên của thị trường chứng khoán Mỹ và việc đồng bạc xanh suy yếu so với các đồng tiền giao dịch quốc tế khác. Chốt phiên 21/8, chỉ số USD giảm từ 82,475 điểm, xuống còn 81,934 điểm.

Cùng đi lên với dầu thô trong phiên đêm qua, giá dầu sưởi giao tháng 9 tăng 3 cent, tương ứng 1%, lên 3,12 USD/gallon, mức cao nhất từ ngày 2/5. Giá xăng giao cùng kỳ tăng 3 cent, tương ứng 1,1%, lên 3,07 USD/gallon. Khí tự nhiên giảm nhẹ xuống còn 2,775 USD/ triệu BTU.