08:06 29/11/2012

Dầu thô giảm giá liên tiếp ba phiên

Diệp Anh

Nguyên nhân chính dẫn tới sự đi xuống liên tục của giá dầu thô là từ nỗi lo của nhà đầu tư về triển vọng tiêu thụ năng lượng

Chốt phiên 28/11, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2013 giảm 69 cent, tương ứng 0,8%, xuống còn 86,49 USD/thùng.
Chốt phiên 28/11, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2013 giảm 69 cent, tương ứng 0,8%, xuống còn 86,49 USD/thùng.
Phiên giao dịch đêm qua (28/11), giá dầu thô giao sau trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm do nhà đầu tư lo lắng về triển vọng tiêu thụ trước những ảnh hưởng của các vấn đề như vực thẳm ngân sách, nợ công của Hy Lạp.

Cụ thể, chốt phiên này, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2013 giảm 69 cent, tương ứng 0,8%, xuống còn 86,49 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Mức giá thấp nhất trong ngày của dầu thô kỳ hạn loại này là 85,36 USD/thùng. Như vậy, dầu thô giao sau đã giảm giá phiên thứ ba liên tiếp.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính dẫn tới sự đi xuống liên tục của giá dầu thô là từ nỗi lo của nhà đầu tư về triển vọng tiêu thụ năng lượng, trong bối cảnh kinh tế Mỹ và châu Âu còn nhiều bấp bênh. Phiên 27/11, thị trường đã chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dự báo kinh tế toàn cầu yếu kém của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế.

Ngoài ra, những căng thẳng địa chính trị tại Ai Cập cũng có tác động nhất định tới giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, tác động từ vấn đề này hiện không nắm vai trò chủ đạo, do đó không thể xoay chuyển được tình hình giao dịch trên thị trường năng lượng.

Cũng trong ngày hôm qua, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo nguồn cung xăng, dầu hàng tuần. Theo báo cáo, trong tuần kết thúc ngày 23/11, cung dầu thô giảm 300.000 thùng, cung xăng tăng mạnh tới 3,9 triệu thùng, trong khi nguồn cung các chế phẩm khác từ dầu thô giảm 800.000 thùng.

Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ hoàn toàn trái ngược với những dự báo trước đó của giới phân tích cũng như tính toán sơ bộ của Viện Dầu khí Mỹ. Theo giới phân tích dự báo trong cuộc điều tra của Platts, cung dầu thô tuần qua tăng 500.000 thùng, xăng tăng 1 triệu dùng, chế phẩm giảm 150.000 thùng.

Còn theo tính toán của Viện Dầu khí Mỹ thì cung dầu thô trong tuần báo cáo tăng tới 2 triệu thùng.

Bản báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã tác động mạnh tới giá các mặt hàng còn lại trên thị trường. Giá dầu sưởi giao tháng 12 chốt phiên giảm nhẹ 0,05%, xuống 3,01 USD/gallon. Giá xăng giao cùng kỳ tăng 0,1% lên 2,73 USD/gallon. Khí tự nhiên giảm mạnh 7 cent, tương ứng 1,9%, xuống 3,7 USD/ triệu BTU.