
Phiên giao dịch hôm qua (11/3) trên thị trường năng lượng quốc tế đã diễn ra không hề suôn sẻ. Bất chấp đồng USD suy yếu và chứng khoán Mỹ tiếp tục lập mốc cao mới, giá dầu thô chỉ quay đầu tăng nhẹ vào phút cuối.
Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 trên sàn hàng hóa New York tăng được 11 cent, tương ứng 0,1%, lên mức 92,06 USD mỗi thùng. Đây là mức chốt cao nhất của dầu thô hợp đồng giao sau loại này kể từ phiên giao dịch ngày 27/2/2013 cho tới nay, theo số liệu của FactSet.
Tuần trước, giá dầu thô giao sau tại sàn New York đã tăng được hơn 1%, nhờ vào số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo được 236.000 việc làm mới trong tháng 2 và tỷ lệ thất nghiệp rớt xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2008. Tuy nhiên, số liệu kinh tế của Trung Quốc công bố cuối tuần đã làm "liều thuốc" từ Mỹ trở nên mờ nhạt.
Cụ thể, theo công bố của Chính phủ Trung Quốc cuối tuần qua, tỷ lệ lạm phát tiêu dùng của nước này trong tháng 2 đã tăng lên 3,2%, cao hơn mức tăng 2% trong tháng 1. Sản lượng công nghiệp tăng chậm trong cả hai tháng đầu năm, trong khi tăng trưởng doanh số bán lẻ cũng diễn ra với tốc độ chậm chạp.
Giới phân tích cho rằng, những số liệu kinh tế tại Trung Quốc cho thấy, thế giới vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro và điều này lại khiến nhà đầu tư hàng hóa thế giới "quay lưng" do lo sợ những yếu tố bất ngờ có thể xảy đến. Vấn đề kinh tế Trung Quốc cũng làm mờ nhạt những yếu tố vốn được xem là tín hiệu tích cực như đồng USD suy yếu.
Trong khi đó, trên sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giảm 63 cent, tương ứng với mức 0,6%, xuống còn 110,22 USD mỗi thùng. Với diễn biến trái chiều này, hiện độ chênh lệch giá giữa dầu thô New York và dầu thô Brent Biển Bắc đang tiếp tục được thu hẹp. Theo giới phân tích, giá dầu Brent sẽ còn giảm hơn.
Cũng trong phiên giao dịch hôm qua, trên sàn hàng hóa New York, giá xăng giao tháng 5 giảm 5 cent, tương ứng 1,6%, xuống còn 3,15 USD/gallon. Giá dầu sưởi cùng hạn giảm 0,2% xuống 2,97 USD mỗi gallon. Trong khi đó, giá khí tự nhiên giao tháng 4 tăng được 2 cent, tương ứng 0,6%, lên 3,65 USD/ triệu BTU.
Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Mô hình outlet được xác định là “động lực” tăng trưởng mới. Việc chuẩn hóa pháp lý và phát triển hạ tầng mua sắm cao cấp không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại, mà còn giúp ngành bán lẻ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm mua sắm hàng đầu trong khu vực…
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Với 53,5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm, cùng mục tiêu duy trì tăng trưởng bán lẻ 13–15% đến năm 2031, TP. Hồ Chí Minh có quy mô thị trường đủ lớn để phát triển Trung tâm outlet. Tuy nhiên, trái ngược với sự chủ động của Hà Nội khi quy hoạch 7 vị trí cụ thể hay Đà Nẵng với mô hình thương mại tự do, “đầu tàu” kinh tế cả nước hiện vẫn chưa có một phương án phát triển cụ thể nào cho mô hình này...
TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian hội nhập ASEAN, hướng tới tăng cường thương mại, đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.