09:53 31/07/2013

Dầu thô thế giới giảm giá mạnh

Thanh Hải

Mức giá thấp nhất trong ngày của dầu thô giao sau tại sàn hàng hóa New York phiên 30/7 là 102,67 USD mỗi thùng

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, mức giá 109 USD vài ngày trước là quá mức và thị trường cần điều chỉnh - Ảnh: Getty.
Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, mức giá 109 USD vài ngày trước là quá mức và thị trường cần điều chỉnh - Ảnh: Getty.
Thị trường năng lượng quốc tế đã khép lại phiên giao dịch ngày 30/7 với sự đi xuống mạnh hơn của giá dầu thô, do niềm tin tiêu dùng Mỹ sụt giảm cùng với những lo lắng về triển vọng đi xuống của kinh tế Trung Quốc.

Hôm qua, tổ chức Conference Board công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ trong tháng 7 đã giảm xuống mức 80,3 điểm, từ mức 82,1 điểm trong tháng 6. Mức giảm của chỉ số này còn cao hơn cả mức dự đoán 81,1% của giới phân tích kinh tế đưa ra trong cuộc thăm dò dư luận do trang tin kinh tế Market Watch tổ chức.

Việc niềm tin tiêu dùng Mỹ sụt giảm đã khiến nhà đầu tư thêm lo lắng về triển vọng tiêu thụ năng lượng yếu kém. Trước đó, những thông tin kinh tế bất lợi của Trung Quốc và dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rút bỏ biện pháp hỗ trợ kinh tế đã khiến nhà đầu tư năng lượng quan ngại về bức tranh u ám của thị trường.

Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ công bố số liệu về giá nhà đã tăng lên trong tháng 5. Chỉ số S&P/Case-Shiller tại 20 thành phố đã tăng 2,4% trong tháng 5. Tuy nhiên điều này không giúp ích cho giá năng lượng. Thậm chí nhiều nhà phân tích cho rằng, mức giá 109 USD vài ngày trước là quá mức và thị trường cần điều chỉnh.

Ngoài ra, việc nhà đầu tư ngóng đợi báo cáo về lượng cung xăng, dầu hàng tuần cũng khiến thị trường bị chững lại trong ngày 30/7. Theo kế hoạch, Viện Dầu khí Mỹ sẽ công bố báo cáo đầu tiên về lượng cung cầu xăng, dầu trong tuần kết thúc ngày 26/7 vừa qua, tiếp đó sẽ đến Cơ quan Thông tin thuộc Bộ Năng lượng Mỹ.

Theo giới phân tích trong cuộc điều tra dư luận do Platts tổ chức, trong tuần kết thúc ngày 26/7 vừa qua, cung dầu thô tại Mỹ đã giảm 3 triệu thùng, cung xăng giảm 1,5 triệu thùng trong khi các chế phẩm từ dầu thô (bao gồm cả dầu sưởi) tăng được 800.000 thùng. Tuần trước, dự trữ dầu thô đã xuống còn 364,2 triệu thùng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 trên sàn hàng hóa New York đã giảm tới 1,47 USD, tương ứng với mức 1,4%, xuống còn 103,08 USD mỗi thùng. Mức giá thấp nhất trong ngày của dầu thô kỳ hạn loại này là 102,67 USD. Trên sàn London, giá dầu Brent hạ 54 cent, xuống 106,91 USD.

Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York, giá khí tự nhiên giao tháng 9 giảm 4 cent, tương ứng với mức 1,2%, xuống còn 3,43 USD/ triệu BTU. Trong khi, giá xăng giao tháng 8 tăng nhẹ lên 3,02 USD mỗi gallon. Giá mặt hàng dầu sưởi tháng 8 hạ nhẹ còn 3,01 USD/gallon. Các hợp đồng tháng 8 sẽ hết hạn trong ngày 31/7.